Người Khẩu đội trưởng mẫu mực

Hứa Hiền Lương sinh năm 2003, là người dân tộc Nùng, sinh ra và lớn lên tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Ấn tượng ban đầu khi gặp gỡ, tiếp xúc với Lương là một người tràn đầy sự tự tin và quyết tâm, gương mặt rắn rỏi. Với làn da rám nắng khiến Lương trông già dặn, chín chắn hơn so với cái tuổi của mình.

Tiểu đội trưởng Hứa Hiền Lương kiểm tra đường ngắm chiến sĩ mới

Hứa Hiền Lương sinh ra trong gia đình có hai chị em, bố mẹ sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, chị gái đi làm ăn xa. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Lương đã ước mơ được đứng trong hàng ngũ của Đảng và cống hiến sức trẻ để xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Đó là động lực thôi thúc để Lương viết đơn tình nguyện xin tham gia nghĩa vụ quân sự khi tuổi đời còn rất trẻ và Lương đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Thời gian đầu nhập ngũ tại Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 3, Quân khu 1, mọi thứ với Lương đều mới mẻ, lạ lẫm và bỡ ngỡ. Chế độ, nền nếp sinh hoạt trong môi trường quân ngũ được duy trì đầy đủ, kỷ luật, nghiêm minh khiến Lương gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, xác định đây là niềm vinh dự, tự hào của bản thân, là trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với gia đình, quê hương và Tổ quốc, Lương đã không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, năng lực của bản thân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ những nỗ lực không biết mệt mỏi, kiểm tra 3 tiếng nổ, Lương đã xuất sắc vượt qua các nội dung với kết quả tốt; bắn súng, đánh thuốc nổ, ném lựu đạn đều đạt giỏi. Đây chính là cơ sở, điều kiện để chỉ huy đơn vị lựa chọn và cử Lương đi học lớp Khẩu đội trưởng tại Trường Quân sự Quân khu 1. Trải qua khóa huấn luyện Khẩu đội trưởng với kết quả đạt khá, Lương về nhận nhiệm vụ tại đơn vị Đại đội 3, Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 3.

Trên cương vị mới, Lương luôn nhận thức được trách nhiệm của mình sẽ lớn hơn và đòi hỏi phải học hỏi, nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa. Với đặc thù đơn vị mới về huấn luyện chiến sĩ mới, Lương với cương vị là Tiểu đội trưởng đã luôn chủ động, nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu. Trong quá trình huấn luyện, Lương thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh, uốn nắn những đồng chí chưa thực hiện tốt nội dung huấn luyện; thường xuyên kiểm tra lễ tiết, tác phong và duy trì tiểu đội sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy, tiểu đội của Lương luôn được chỉ huy đơn vị đánh giá cao. Ngoài nội dung huấn luyện, Lương còn rất tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của đơn vị, tích cực cùng tiểu đội thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất, bảo quản trang bị kỹ thuật đúng quy định.

Hứa Hiền Lương chia sẻ: “Bản thân em rất vinh dự khi được là người chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương Lạng Sơn giàu truyền thống cách mạng. Khi bước vào quân ngũ, thời gian đầu còn bỡ ngỡ, chưa quen, dần dần em đã cảm nhận và bắt nhịp được với chế độ, nền nếp và tạo thành thói quen cho bản thân. Trên cương vị Tiểu đội trưởng huấn luyện chiến sĩ mới, em nhận thức được bản thân phải có trách nhiệm hướng dẫn các đồng chí chiến sĩ mới từ những điều nhỏ nhất trong sinh hoạt, đồng thời thông qua sinh hoạt tổ 3 người, sinh hoạt tiểu đội, em cũng thường xuyên trao đổi để nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư tình cảm cũng như nguyện vọng của đồng đội, từ đó chia sẻ và động viên các chiến sĩ mới vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Nhận xét về Khẩu đội trưởng Hứa Hiền Lương, Trung tá Nguyễn Vân Tiệp, Tiểu đoàn trưởng cho biết: “Đồng chí Hứa Hiền Lương là 1 Khẩu đội trưởng gương mẫu, một đoàn viên ưu tú, xung kích trong mọi hoạt động của đơn vị. Tuy tuổi đời còn trẻ so với các đồng chí khác nhưng Lương luôn thể hiện được phương pháp, tác phong chững chạc. Đồng chí luôn năng nổ nhiệt tình trong công tác, khi được phân công nhiệm vụ luôn cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất”.

Với những nỗ lực và thành tích trong học tập, rèn luyện, đặc biệt trong nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới vừa qua, đồng chí Hứa Hiền Lương đã được chỉ huy Tiểu đoàn ghi nhận là cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Tin tưởng rằng Lương sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu được kết nạp Đảng đúng như ước mong của bản thân, hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự, trở về cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

LÊ ĐỨC LONG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nguoi-tot-viec-tot-2/589304-nguoi-khau-doi-truong-mau-muc.html