Người Hàn Quốc xuống đường biểu tình chống triển khai THAAD

Trong một loạt hành động thách thức qua lại trên bán đảo Triều Tiên, ngày 26.4 Hàn Quốc tuyên bố họ đã hoàn tất việc lắp đặt những phần chính của hệ thống phòng không tầm cao giai đoạn cuối THAAD, trong bối cảnh người dân địa phương tại khu vực lắp đặt hệ thống này biểu tình phản đối.

Nhóm biểu tình chống THAAD

Hành động của Hàn Quốc được xem là để đáp trả việc trước đó, hôm 25.4, Triều Tiên đã phô diễn sức mạnh quân sự của mình trong một cuộc tập trận pháo binh mừng ngày thành lập quân đội.

Động thái lắp đặt THAAD của Hàn Quốc không chỉ gây phẫn nộ vơíi Triều Tiên mà còn gây bực bội cho Trung Quốc, nước mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nhờ giải quyết tình hình căng thẳng trên bán đảo. Cả Trung Quốc và Nga phản đối việc lắp đặt THAAD vì hệ thống radar của hệ thống phòng không này soi sâu vào lãnh thổ của họ.

Theo Seoul, sở dĩ họ nhanh chóng lắp đặt THAAD là vì tình hình trong khu vực đang có chiều hướng xấu đi và cả Mỹ lẫn Hàn Quốc đều muốn dùng THAAD để đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Tuy nhiên, không phải người Hàn Quốc nào cũng đồng tình với quyết định này, khoảng 200 người Hàn Quốc đã chặn đường vào khu vực triển khai hệ thống THAAD để biểu tình chống việc triển khai hệ thống phòng thủ này gần cộng đồng dân cư của họ.

Theo Yonhap, chính quyền Hàn Quốc đã huy động tới 8.000 cảnh sát chống bạo động để đảm bảo an ninh.

Theo Kim Jong-kyung, lãnh đạo nhóm dân phản đối hệ thống THAAD thì 10 người dân đã bị thương sau cuộc đụng độ với cảnh sát chống bạo động.

Ái Vi (theo CBS News)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nguoi-han-quoc-xuong-duong-bieu-tinh-chong-trien-khai-thaad-61564.html