Người Hà Nội rủ nhau đi chụp ảnh cúc họa mi

Đến hẹn lại lên, cứ vào cuối tháng 11 hàng năm, những bông cúc họa mi nhỏ xíu, trắng tinh khôi lại tràn ngập trên các con phố của thủ đô. Mỗi mùa hoa thường chỉ kéo dài 2-3 tuần nên khi hoa đang nở rộ, các địa điểm trồng loại “hoa báo đông” này đều thu hút rất đông khách ghé thăm quan, chụp ảnh.

Hoa cúc dại hay Cúc họa mi là loài hoa nhỏ thường mọc hoang, có những cánh trắng ngần, từ giữa tỏa ra như hình nan hoa quanh một nhụy vàng tươi.

Mấy năm gần đây, cúc họa mi nổi lên như một loài hoa tiêu biểu của mùa đông Hà Nội, thu hút được sự quan tâm của người dân Hà Nội.

Vườn hoa bãi đá sông Hồng (Quận Tây Hồ - Hà Nội) là địa điểm lí tưởng để du khách đến thăm quan và chụp ảnh, không chỉ với cúc họa mi mà còn rất nhiều loại hoa khác như: hoa cải, hoa bách nhật, hoa tam giác mạch….Giá vé vào cửa là 50.000 nghìn đồng/1vé.

Đặc biệt vào mỗi dịp cuối tuần, lượng khách chụp ảnh gấp nhiều lần so với ngày thường.

Mỗi người đều muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất cùng loài hoa tuyệt đẹp này nên không tránh khỏi tình trạng xếp hàng để có những góc chụp đẹp nhất.

Các chủ vườn thường cắt bán những bó cúc họa mi tại chỗ cho khách làm đạo cụ chụp ảnh với giá từ 40.000 – 50.000 nghìn đồng/bó.

Các bạn trẻ được dịp tạo dáng bên những bông cúc họa mi

Với sự chuẩn bị kỹ càng về trang phục như áo dài, thiếu nữ đẹp dịu dàng bên những bông cúc họa mi

Loài hoa này thu hút được sự quan tâm của mọi lứa tuổi

Tại các vườn hoa, khung cảnh lúc nào cũng nhộn nhịp

Loài hoa này đã đem lại nguồn thu nhập cao cho nhiều chủ vườn hoa

Hiền Anh

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/nguoi-ha-noi-ru-nhau-di-chup-anh-cuc-hoa-mi.html