Người giúp việc Myanmar bị bỏ tù vì đấm bà cụ gãy xương

Người giúp việc Myanmar tên Oo Win Kyi tại Singapore đã bị kết án 13 tháng tù sau khi đấm bà cụ 86 tuổi nhiều phát khiến bà ngã và gãy xương đùi.

Hôm 10/11, Oo Win Kyi (32 tuổi) bị kết tội hành hung cụ bà chủ nhà và bị kết án 13 tháng tù, The Straits Times đưa tin. Tội danh liên quan đến việc cô này đấm bà cụ gãy xương, cắn vào tay nạn nhân lớn tuổi và dùng con lăn tập bụng đánh vào tay nạn nhân trong một trường hợp khác.

Phó công tố viên Ng Jun Kai cho biết, nạn nhân nằm liệt giường và mắc chứng mất trí nhớ. Bà ấy bị đột quỵ vào tháng 2/2022.

Người chủ nhà là nhân viên ngân hàng 56 tuổi họ Xue. Anh ấy thuê Oo chăm sóc mẹ già đột quỵ và cho cô ở luôn tại nhà mình.

Người giúp việc tại Singapore bị phạt tù 13 tháng vì bạo hành mẹ chủ nhà. Shin Min Daily News.

Vào tháng 4 năm ngoái, Xue nhận thấy những vết thương trên ngón tay của mẹ mình và khi anh hỏi Oo thì người giúp việc này khẳng định mẹ anh đã tự cắn mình.

Anh cũng tìm thấy nhiều vết thương hơn trên người mẹ mình trong vài tháng sau đó, bao gồm cả vết bầm tím trên mặt bà. Khi đối chất, Oo khai rằng mẹ của Xue đã vô tình làm tổn thương chính mình.

Cho đến vào ngày 19/10, Xue nhận thấy chân trái của mẹ anh bị sưng tấy nặng và Oo lại nói với anh rằng bà bị thương do bị ngã. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn và đưa mẹ mình đến Bệnh viện Đa khoa Sengkang để điều trị. Đó là lúc bác sĩ nói với anh rằng mẹ anh đã bị gãy xương đùi.

Điều tra cho thấy, vào khoảng 17h30 ngày 19/10, Oo đặt nạn nhân ngồi ở mép giường để bà cụ đứng dậy tập thể dục nhưng nạn nhân từ từ ngã xuống sàn. Oo kéo nạn nhân lên đặt nằm xuống giường rồi tung 4 cú đấm vào bên trái mặt bà cụ khiến bà ngã xuống. Hành động này đã bị camera giấu kín trong nhà ghi lại.

Xua đã báo cảnh sát vào ngày hôm sau và nói rằng anh có đoạn video ghi lại cảnh mẹ mình bị ngược đãi.

Công tố đề nghị mức án từ 11 đến 17 tháng tù cho người giúp việc và cho biết, bà cụ vẫn đang nằm viện.

Khi đưa ra bản án, Thẩm phán cho biết: “Trong trường hợp như thế này, tòa án phải làm rõ hoàn toàn hành vi bạo lực không thể chấp nhận được đối với những nạn nhân dễ bị tổn thương, đặc biệt là khi được thực hiện bởi chính người có nhiệm vụ chính là bảo vệ các nạn nhân và chăm sóc họ”.

Thẩm phán cho rằng nạn nhân, là một phụ nữ 86 tuổi mắc chứng mất trí nhớ nằm liệt giường, có thể không hiểu được chứ đừng nói đến việc nói rõ hành vi ngược đãi đối với bà.

Thẩm phán nói, bản án dành cho Oo là phù hợp vì tội lỗi của cô ta và sự tổn hại quá đáng mà cô ta đã gây ra cho nạn nhân hoàn toàn không có khả năng tự vệ.

Thảo Nguyên (Theo Asia One)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/nguoi-giup-viec-myanmar-bi-bo-tu-vi-dam-ba-cu-gay-xuong-1922530.html