Người đi đường bầm mắt do 'đập mặt vào gậy' CSGT

Thanh niên 21 tuổi ở Đắk Lắk tố bị CSGT "quơ" gậy trúng vào mắt dẫn đến chấn thương phải đi cấp cứu.

Chiều 22/11, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tiến hành xử lý việc người dân tố cán bộ CSGT TP Buôn Ma Thuột dùng gậy đánh trúng mặt vào tối 12/11.

Tuy nhiên, theo vị này quá trình xác minh cho thấy, không có chuyện lực lượng CSGT dùng gậy đánh vào mặt người dân.

"Theo đó, người này chạy xe với tốc độ cao, khi CSGT giơ gây ra thì người này đập mặt vào gậy. Khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột đã đến bệnh viện trao đổi với gia đình. Mặc dù người này đã rút đơn nhưng chúng tôi vẫn đang tiến hành kiểm điểm trách nhiệm những người liên quan nếu có”, vị này nói.

Trong khi đó, thượng tá Võ Tin, Đội trưởng Đội CSGT Công TP Buôn Ma Thuột, phủ nhận thông tin vụ việc cán bộ dùng gậy đánh vào mặt người đi đường. Theo ông Tin, người đi đường thấy CSGT nên thắng gấp đập mặt vào đồng hồ xe máy chứ không liên gì đến gậy tuần tra.

Anh Nguyên tố bị CSGT "quơ" gậy trúng mắt chấn thương. Ảnh: M.Q.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, anh Triệu Thái Nguyên (21 tuổi, ngụ huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) trình bày khoảng 22h30 ngày 12/11, mình chạy xe máy từ TP Buôn Ma Thuột về nhà.

Khi anh Nguyên đến khu vực ngã ba đường Hà Huy Tập - Phạm Hùng (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) thì thấy phía trước có một chiếc ôtô tải dừng bên đường, tài xế đang đi đến chỗ CSGT trình giấy tờ.

"Tôi nghĩ CSGT đang xử lý ôtô nên tiếp tục lái xe máy đi. Khi tới gần thì một CSGT quay mặt lại yêu cầu dừng xe. Do đó, anh đã đánh tay lái ra ngoài để tránh đụng vào CSGT thì bị người này dùng gậy hỗ trợ đánh một phát vào vùng mặt", anh Nguyên kể.

Anh Nguyên cho biết thêm khi bị gậy trúng mặt khiến máu chảy nên xe mất thăng bằng chao đảo rồi té xuống cách hiện trường khoảng 10 m.

"Khi tôi ngã xuống đường, một CSGT đã đưa tôi vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột) cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ thông báo tôi bị bể lún trần hốc mắt, thành trước xoang trán phải, xuất huyết tiên phòng, tăng nhãn áp/chấn thương đục dập nhãn cầu mắt phải”, anh Nguyên nói.

Đến ngày 16/11, anh Nguyên xin chuyển xuống một bệnh viện chuyên khoa mắt ở TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-di-duong-bam-mat-do-dap-mat-vao-gay-csgt-post699881.html