Người dân vất vả di chuyển từ TP.HCM về quê dưới trời nắng gắt

Sáng 25 tháng Chạp, cửa ngõ phía Tây TP.HCM chật kín người về quê, các phương tiện vất vả di chuyển dưới trời nắng gắt.

Theo ghi nhận của PLO sáng 4-2 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão), khu vực cửa ngõ phía Tây rơi vào ùn ứ kéo dài vì lượng phương tiện đổ về các tỉnh miền Tây ngày càng nhiều.

Ùn ứ trên quốc lộ 1, hình ảnh PLO ghi nhận sáng 4-2. Ảnh: NHƯ NGỌC

Theo đó, tại các tuyến đường như đường Kinh Dương Vương, đường Tỉnh lộ 10, Quốc lộ 1 (quận Bình Tân), đường Trần Đại Nghĩa (huyện Bình Chánh)...ùn ứ kéo dài nhiều km, đông nghịt các phương tiện lưu thông. Tại đây, hàng xe khách, xe tải nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Mật độ phương tiện lưu thông đang rất cao. Ảnh: NHƯ NGỌC

Đặc biệt tình trạng ùn ứ xảy ra nghiêm trọng tại vòng xoay An Lạc. Các phương tiện lưu thông di chuyển hỗn loạn. Lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết, phân luồng giao thông.

Dưới trời nắng gắt, các phương tiện lưu thông gặp nhiều vất vả. Ảnh: NHƯ NGỌC

Ai cũng che chắn kỹ càng. Ảnh: NHƯ NGỌC

Dù vào những ngày cận Tết nhưng trời nắng gắt khiến cho các phương tiện lưu thông gặp nhiều vất vả.

Chị Lệ Hoa đang lưu thông trên đường quốc lộ 1 về Long An cho biết: "Trời nắng gắt cộng với kẹt xe làm cho đường về nhà vất vả hơn bao giờ hết. Tôi đã tranh thủ đi từ sớm nhưng vẫn không tránh được kẹt xe".

Nhiều người lưu thông cho biết đã tranh thủ về quê từ sớm nhưng vẫn không tránh khỏi trời nắng gắt, kẹt xe. Ảnh: NHƯ NGỌC

Các phương tiện "chôn chân" tại vòng xoay An Lạc. Ảnh: NHƯ NGỌC

Cũng theo ghi nhận của PLO, khu vực cầu Bình Điền hướng về Long An ùn ứ diễn ra nghiêm trọng hơn. Nhiều người dân phải dừng lại bên đường để tránh trời nắng gắt và đợi dòng xe thoát dần rồi đi tiếp.

Người dân chở lỉnh kỉnh đồ về quê. Ảnh: NHƯ NGỌC

Các phương tiện lưu thông di chuyển chậm trên quốc lộ 1. Ảnh: NHƯ NGỌC

Cùng với đó, các tuyến đường Nguyễn Cửu Vân (huyện Bình Chánh) các loại xe đang xếp hàng dài, ùn ứ diễn ra khắp nơi. Nhiều tài xế chọn tuyến đường Nguyễn Hữu Trí, (huyện Bình Chánh) để di chuyển về các tỉnh miền Tây nhằm né kẹt xe.

Người dân di chuyển về các tỉnh miền Tây. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Ùn ứ trên đường Nguyễn Cửu Vân huyện Bình Chánh, các xe đang xếp hàng dài, ùn ứ nhiều nơi. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Ùn ứ trên đường Trần Đại Nghĩa. Ảnh: NHƯ NGỌC

Ông Lành (tài xế xe buýt tuyến TP.HCM - Long An) cho biết tình trạng kẹt xe, ùn ứ từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây xảy ra từ ngày 3-2. Dự kiến tình trạng này còn kéo dài khoảng hai ngày nữa vì đây là đợt cao điểm người dân di chuyển về quê.

Ùn ứ trên cầu Bến Lức (tỉnh Long An). Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Lượng xe di chuyển trên quốc lộ 1A (đoạn qua Bến Lức). Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Không chỉ ùn ứ kéo dài ở cửa ngõ phía Tây, nhiều tuyến đường, cao tốc thuộc cửa ngõ phía Đông cũng ùn ứ kéo dài.

Tình trạng kẹt xe vẫn chưa thuyên giảm trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hàng dài xe xếp hàng trên giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50.

Giao thông quá tải tại ngã 4 Vũng Tàu.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, hiện cao tốc TP.HCM - Trung Lương đoạn qua trạm thu phí Chợ Đệm hướng đi Long An, giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50 lượng xe đông đúc, các phương tiện di chuyển chậm. Trung tâm đã đăng tin cảnh báo người dân.

Lực lượng CSGT cũng đã có mặt, đang hỗ trợ điều tiết, phân luồng giao thông.

Đại diện Cảng Cát Lái cho hay do ảnh hưởng của tuyến cao tốc hạn chế xe lên cao tốc nên tình trạng ùn ứ kéo dài, di chuyển chậm. Các cán bộ chiến sĩ đang tích cực điều tiết tại giao lộ không để xảy ra kẹt xe, đồng thời phối hợp phân luồng chuyển hướng các phương tiện di chuyển ra hướng Quốc lộ 1A.

Cảng Cát Lái cũng đã liên hệ trung tâm đăng tin cảnh báo để các phương tiện không dồn về khu vực tuyến cao tốc, chọn lộ trình phù hợp để di chuyển.

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-dan-vat-va-di-chuyen-tu-tphcm-ve-que-duoi-troi-nang-gat-post775234.html