Người dân Trung Quốc khốn khổ vì mưa lũ ở miền Bắc và Trung nước này

Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng trong 2 ngày qua tại miền Bắc Trung Quốc đã làm ít nhất 40 người chết. Hàng ngàn người bị cô lập giữa biển nước.

Tính đến chiều qua, mưa lũ đã gây thiệt hại hơn 4 tỷ nhân dân tệ (tương đương hơn 700 triệu USD) tại riêng tỉnh Hà Bắc. Trong khi đó, mưa lũ tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại nhiều khu vực khác của Trung Quốc, gây thêm nhiều thiệt hại lớn về người, cơ sở vật chất và mùa màng.

Lũ lụt ở Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Mưa lớn trút xuống tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc từ sáng ngày 20/7 đã làm ít nhất 30 người thiệt mạng và 68 người mất tích. Cơ quan dân chính tỉnh Hà Bắc đã nhận được nhiều báo cáo về lở đất và lũ lụt tại các khu vực trong tỉnh, với hơn 47.700 ngôi nhà bị phá hủy, hơn 345.000 hécta hoa màu bị hư hại, điện lưới và hệ thống giao thông - liên lạc đều bị gián đoạn. Gần 164.000 người đã được sơ tán khẩn cấp.

Thành phố Thạch Gia Trang - thủ phủ tỉnh Hà Bắc cùng thành phố Hàm Đan và Hình Đài là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì mưa lũ. Nhà chức trách các địa phương này đã hỗ trợ người dân lều bạt tạm, chăn màn và quần áo. Trong sáng qua, trực thăng quân đội Trung Quốc đã tiếp cận một số ngôi làng tại tỉnh Hà Bắc bị nước lũ cô lập, đưa ít nhất 6 người bị thương tới bệnh viện và thả đồ cứu trợ cho người dân.

Tỉnh láng giềng Hà Nam cũng xác nhận 12 người chết vì thiên tai. Bão lớn đổ bộ tỉnh này đã khiến hơn 105.000 người phải sơ tán, hàng nghìn ngôi nhà và hơn 20.000 hécta hoa màu bị tàn phá. Thiệt hại kinh tế tại Hà Nam ước tính là hơn 447 triệu nhân dân tệ.

Để đối phó với thiên tai Ủy ban cứu trợ thảm họa quốc gia Trung Quốc và Bộ Nội vụ nước này đã cử nhân viên tới các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất để hỗ trợ người dân và phân phối hàng viện trợ.

Trong khi đó, mưa lớn trong nhiều ngày qua cũng gây không ít khó khăn cho người dân tỉnh miền Trung Hồ Bắc của Trung Quốc. Nhà chức trách Hồ Bắc đã mở các đập xả lũ trên sông Hán Giang. Giới chức địa phương cho biết, nước lũ trên sông Hán Giang đang rút dần, song vẫn phải mất từ 3 - 4 ngày mực nước mới xuống dưới mức báo động.

Trong sáng qua, hơn 2.700 người dân thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc đã bị cô lập giữa biển nước lũ. Các trực thăng và binh sĩ quân đội Trung Quốc đã được huy động tới sơ tán những người dân này.

Một số người dân cho biết: “Chúng tôi đã phải ngủ qua đêm ở ngoài trời. Chúng tôi không dám ở trong nhà khi nước lũ bắt đầu dâng cao vì như thế là rất nguy hiểm”.

“Khi tôi được giải cứu, tôi đã nhìn thấy người khác bị rơi xuống nước và bị dòng nước lũ cuốn đi. Tôi đã rất sợ hãi. Tôi thấy mình may mắn khi được cứu thoát”.

Tình hình mưa lũ nghiêm trọng cũng được ghi nhận tại thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Lao Ninh.

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc trước đó đã nâng mức cảnh báo bão tại các địa phương từ màu vàng lên màu da cam - mức cao thứ hai trong thang cảnh báo gồm 4 cấp độ của nước này. Riêng tại tỉnh Hà Bắc, cảnh báo đã được nâng lên mức đỏ - mức cao nhất. Cơ quan Khí tượng Trung Quốc khuyến cáo người dân sơ tán đến nơi an toàn và có các biện pháp đối phó với lũ lụt và lở đất./.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/nguoi-dan-trung-quoc-khon-kho-vi-mua-lu-o-mien-bac-va-trung-nuoc-nay-533016.vov