Người dân Trung Quốc háo hức bước vào kỳ Xuân vận

Trang China Daily trích lời Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc cho biết, ngành giao thông nước này đang nỗ lực triển khai các biện pháp quản lý COVID-19 theo chính sách mới, đảm bảo dịch vụ vận tải thông suốt, hiệu quả trong dịp cao điểm du lịch Tết Nguyên đán.

Kỳ Xuân vận Trung Quốc, thường kéo dài 40 ngày, là khoảng thời gian người dân Trung Quốc di chuyển để đón Tết Nguyên đán. Năm nay, kỳ Xuân vận bắt đầu từ ngày 7/1 và sẽ kết thúc vào ngày 15/2. Đây là đợt cao điểm đi lại đầu tiên kể từ khi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế đi lại sau đại dịch COVID-19.

Theo ước tính của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, dự kiến phục vụ khoảng 2,1 tỷ lượt hành khách trong giai đoạn này, tăng 99,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vào thứ Bảy tuần trước, ngày đầu tiên của đợt cao điểm này, 34,74 triệu lượt hành khách đã di chuyển trên khắp Trung Quốc, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 11,1% so với tháng trước, cũng theo cơ quan này.

Việc nới lỏng các hạn chế phòng dịch cũng giúp người dân Trung Quốc thoải mái đi lại hơn trong dịp Xuân vận. Ảnh: Xinhua.

Tuy nhiên, con số năm nay vẫn thấp hơn 48,6% so với cùng kỳ năm 2019, trước đại dịch.

Người dân được khuyến khích di chuyển vào ngày thấp điểm

Trong số các chuyến đi của năm nay, mạng lưới đường sắt phục vụ 6,02 triệu chuyến đi và 27,35 triệu chuyến đường bộ, 392.000 chuyến đường thủy và 976.000 chuyến đường hàng không.

Vào ngày 7/1, hai tuần trước Tết Nguyên đán, anh Qin Zhishuai bắt chuyến tàu cao tốc đầu tiên rời Bắc Kinh lúc 5:34 sáng để đến Hàm Đan ở tỉnh Hà Bắc lân cận.

Là một điều dưỡng hỗ trợ hồi sức tích cực, anh và các đồng nghiệp của mình có kế hoạch sắp xếp các ngày nghỉ luân phiên để đảm bảo có đủ nhân viên tại bệnh viện và mọi người có thể tận hưởng kỳ nghỉ và nghỉ ngơi.

"Chúng tôi có kế hoạch nghỉ 3 'ca' — trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tôi thuộc nhóm 'trước'", anh nói và cho biết thêm rằng anh sẽ trở lại làm việc trước Tết để tiếp tục giúp đỡ các bệnh nhân.

Anh cũng mang theo đặc sản từ thủ đô về làm quà gồm bánh ngọt và bánh bao. "Tôi muốn dành thời gian với ông bà của tôi"- anh nói.

Còn Wang Yiting đã dành ngày nghỉ phép hàng năm và rời Bắc Kinh đến Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, vào thứ Sáu (ngày 6/1), để tránh đám đông. Wang có kế hoạch trở lại Bắc Kinh vào ngày 27 tháng 1.

Wang Hu cũng vậy, anh cũng xin nghỉ phép năm để về nhà ở Hàm Đan vào thứ Bảy tuần trước để tránh tắc đường.

Nhiều du khách đã hưởng ứng lời kêu gọi đi du lịch vào những ngày thấp điểm trong dịp nghỉ lễ của cơ quan chức năng để giảm tải sức ép cho hệ thống giao thông.

Trung Quốc đã hạ cấp quản lý COVID-19 vào Chủ nhật ( 8/1) nhưng các biện pháp hạn chế đối với việc đi lại đã được nới lỏng trước đó.

Để giảm áp lực do lượng hành khách dự kiến tăng đáng kể trong thời gian cao điểm, Trung Quốc đang khuyến khích nghỉ lễ linh hoạt và ngoài giờ cao điểm.

Ngành vận tải Trung Quốc nỗ lực phục vụ

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc Xu Chengguang hôm thứ Sáu tuần trước cho biết Nhóm làm việc đặc biệt về giao thông vận tải trong kỳ nghỉ lễ xuân năm nay đang làm việc với các cơ quan chức năng để khuyến khích nghỉ vào ngày thấp điểm và linh hoạt trong chế độ nghỉ nhằm giảm áp lực lên hệ thống giao thông.

Cai Tuanjie, giám đốc bộ phận giao thông của Bộ Giao thông vận tải nước này cho biết, mặc dù Trung Quốc đã tối ưu hóa việc quản lý COVID-19 và dỡ bỏ các hạn chế đi lại, nhưng việc kiểm soát dịch bệnh vẫn rất quan trọng trong quá trình di chuyển lớn như vậy.

"Chúng tôi kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ vận tải tăng cường khử trùng tại các đầu mối giao thông và trên các phương tiện giao thông, đồng thời mở thêm các kênh kiểm tra vé và an ninh để tránh tắc nghẽn", ông nói và cho biết thêm rằng sẽ có thêm nhiều dịch vụ chạy dọc theo một số tuyến đường phổ biến để giảm bớt đám đông.

Ông nói: "Các cơ sở và dịch vụ vận tải không tiếp xúc được khuyến khích triển khai. Việc quản lý sức khỏe của nhân viên cũng sẽ được tăng cường. Nếu nhân viên bắt đầu có các triệu chứng như sốt, họ sẽ ngừng làm việc", ông Cai lưu ý.

Ông cũng nói thêm rằng mọi hành khách phải có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình bằng cách đeo khẩu trang và tránh sử dụng phương tiện giao thông công cộng khi bị bệnh và chính phủ sẽ hỗ trợ nâng cao nhận thức về điều đó.

Vào thứ Sáu và thứ Bảy tuần trước, hầu hết mọi người tại các nhà ga đường sắt Beijing Qinghe và Tây Bắc Kinh đều đeo khẩu trang, thậm chí một số người còn đeo nhiều chiếc cùng lúc.

"Chúng tôi sẽ khử trùng phòng chờ thường xuyên hơn, đặc biệt là ở những khu vực quan trọng, bao gồm máy kiểm tra vé và tay nắm cửa trong phòng vệ sinh, để tạo môi trường an toàn cho hành khách", Liang Zhaoyu, phát ngôn viên của Nhà ga Tây Bắc Kinh cho biết.

"Chúng tôi sẽ tăng cường tần suất khử trùng trên tàu, tiến hành khử trùng hàng giờ. Tiếp viên cũng sẽ nhắc nhở hành khách chú ý giữ gìn sức khỏe. Ví dụ, nếu hành khách không đeo khẩu trang, chúng tôi sẽ nhắc nhở họ đeo khẩu trang. Chúng tôi cũng đã dự trữ khẩu trang miễn phí cho hành khách nếu họ cần", Gao Min, người điều khiển tàu cao tốc cho biết.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/nguoi-dan-trung-quoc-hao-huc-buoc-vao-ky-xuan-van-20230109153048209.htm