Người dân trở lại TP.HCM, các tuyến cửa ngõ vẫn thông thoáng

Chiều mùng 5 Tết, người dân với lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng giao thông khu vực cửa ngõ vẫn thông thoáng.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, thời điểm 16-18h ngày 14/2 (mùng 5 Tết), các cửa ngõ vào nội đô TP.HCM đều đông phương tiện, nhưng không xảy ra ùn tắc.

Trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Chánh, theo hướng các tỉnh Miền Tây lên TP.HCM; tuyến đường Kinh Dương Vương theo hướng vào Bến xe Miền Tây... có mật độ ôtô, xe máy đông, nhưng vẫn di chuyển thuận lợi.

Người dần di chuyển thuận lợi vào nội đô TP.HCM.

Tại các điểm nóng kẹt xe như nút giao với đại lộ Nguyễn Văn Linh, cầu Bình Điền, vòng xoay An Lạc ùn ứ nhẹ. Lực lượng CSGT ứng trực tại các giao lộ để điều tiết, phân luồng giao thông.

Ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM, các điểm thường xuyên ùn tắc trong dịp lễ, Tết trước, nay đều khá thông thoáng.

Trong khi đó, Phà Cát Lái phía bờ huyện Nhơn Trạch, lượng ôtô, xe máy đổ dồn về để chờ qua phà, nhưng không quá tải.

Tuyến đường dẫn cao tốc, ô tô di chuyển thuận lợi vào nội đô TP.HCM.

Ngày 14/2, hành khách qua nơi này cao nhất dịp Tết, khoảng 75.000 người, gần gấp đôi so với ngày thường. Khách đa phần theo chiều từ Đồng Nai qua TP.HCM.

Tại ga Sài Gòn, các đoàn tàu liên tục cập bến để đưa các hành khách trở lại TP.HCM. Nhìn chung, các đoàn tàu vào Nam gần như lấp đầy số ghế, số giường, đặc biệt là các chặng từ các tỉnh miền Trung vào TP.HCM như Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Nha Trang…

Tuấn Kiệt/Vietnamnet

Nguồn Znews: https://znews.vn/nguoi-dan-tro-lai-tphcm-cac-tuyen-cua-ngo-van-thong-thoang-post1460079.html