Người dân TP.HCM vật vã dưới nắng nóng như thiêu như đốt

Những ngày, TP.HCM đang đối diện với tình trạng nắng nóng như thiêu như đốt, nhiều người dân phải chật vật tìm cách tránh nắng khi ra đường, đặc biệt là người lao động phải oằn mình mưu sinh từng ngày.

Để giảm bớt cái nắng rát da, nhiều người dân trang bị cho mình áo khoác, khẩu trang, kính mát, váy chống nắng... khi di chuyển ra đường lúc giữa trưa. Trong ảnh: Người đi đường dừng lại tránh nắng dưới gầm cầu vượt Cát Lái, TP Thủ Đức, trong lúc chờ đèn đỏ.

Thời tiết nắng nóng với nền nhiệt độ cao, độ ẩm không khí thấp phần nào làm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân (ảnh chụp trên đường Nguyễn Trãi, quận 11).

Một gia đình đèo nhau ra đường lúc giữa trưa ở quận 1.

Người phụ nữ che kín mặt mũi khi đi bộ ngoài đường ở quận Bình Thạnh...

Tại khu Đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, ngoài việc di chuyển bằng phương tiện cá nhân, xe buýt... nhiều sinh viên phải đi bộ từ KTX đến trường. Để đảm bảo sức khỏe, nhiều sinh viên phải trang bị thêm dù để che nắng trên suốt quãng đường đi.

Tài xế xe công nghệ tranh thủ "tiếp nước" nhanh chóng trên đường.

Công nhân "đội nắng" miệt mài làm làm việc, thi công cầu bộ hành (thuộc trạm An Phú, tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên, TP. Thủ Đức).

Tranh thủ lúc không vận chuyển hàng, tài xế xe ba gác tạm nghỉ ngơi dưới bóng mát của cầu vượt ngã tư Thủ Đức.

Trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7), nhiều tài xế xe ôm công nghệ phải tạm nghỉ trưa, tránh nắng tại những địa điểm có cây to, bóng mát.

Trên đường Võ Nguyên Giáp (TP Thủ Đức), các công nhân môi trường phải đội thêm nón, trùm thêm bảo hộ vải để giảm bớt tác hại của ánh nắng.

Nhân viên công ty cây xanh TP đang tưới nước cho bồn hoa ở giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, quận 1.

Tại Bến xe miền Tây (quận Bình Tân, TP.HCM), nhiều hành khách nước ngoài phải núp vào bóng mát của tán cây xanh trong lúc chờ xe taxi.

Trên nhiều tuyến đường của thành phố, những bình nước phục vụ miễn phí lại xuất hiện, giúp người lao động dừng chân giải nhiệt. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1.

Mọi người dùng đủ mọi cách tránh cái nắng rát da khi ra đường vào những ngày này.

THUẬN VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-dan-tphcm-vat-va-duoi-nang-nong-nhu-thieu-nhu-dot-post781858.html