Người dân ' tố' nhiều sai phạm của HTX điện năng Thạch Khoán !

PTĐT - Gần 500 hộ dân ở xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn đã cùng nhau...không đóng tiền điện, vì cho rằng không thể nào chấp nhận được những sai phạm trong quản lý và cung cấp điện của HTX dịch vụ điện năng Thạch Khoán nhiều năm qua.

Tiền điện tăng đột biến !

Bà Nguyễn Thị Thủy cho biết, vừa qua, HTX đã tự ý thay đồng hồ công tơ điện của các hộ mà không thông báo. Trong quá trình thay, HTX cũng không có biên bản bàn giao và chốt số công tơ điện cũ để chuyển sang đồng hồ công tơ điện mới, vì thế đã xảy ra nhiều nhầm lẫn trong thu tiền điện.
Bà Thủy thông tin thêm, HTX còn tự ý....ký khống vào biên bản trao tháo công tơ định kỳ (?)! Theo phản ánh của một số hộ dân ở khu Chiềng, sau khi thay đồng hồ công tơ, tiền điện tăng đột biến trong khi mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường.Đơn cử như hộ bà Ngô Thị Thanh (tháng 1/2020 sử dụng hết 342.738 đồng tiền điện, tháng 2/2020 tăng lên 495.678 đồng); gia đình ông Nguyễn Văn Lĩnh (tiền điện tháng 1/2020 là 1.334.749 đồng, tháng 2/2020 tăng lên 1.402.363 đồng); gia đình ông Đinh Công Tuất (tháng 1/2020 là 478.940 đồng tháng 2/2020 tăng lên 769.212 đồng…)" Thiết bị điện vẫn vậy, không có đột biến gì nhưng tiền điện lại tăng lên nhiều lần. Đây là điều vô lý khi đại diện HTX dịch vụ điện năng Thạch Khoán nói họ thu đúng số điện đã sử dụng" - một người dân trong diện bị tăng tiền điện bức xúc nói.Thu tiền sai phải... trả lại!

Rất đông người dân đã có mặt tại buổi đối thoại ngày 8/5 để phản ánh những bất cập trong quá trình quản lý và cung cấp điện của HTX điện năng Thạch Khoán

Rất đông người dân đã có mặt tại buổi đối thoại ngày 8/5 để phản ánh những bất cập trong quá trình quản lý và cung cấp điện của HTX điện năng Thạch Khoán

Anh Nguyễn Bá Huynh, khu Đồng Phong cho biết, ngày 21/3/2020, anh có nhận được tin nhắn thông báo tiền điện sinh hoạt tháng 3 của gia đình mình. Tuy nhiên, anh giật mình nhận ra số tiền y hệt tháng trước là 504.046 đồng cho 234kW. Thấy vậy, anh đã đi kiểm tra lại công tơ điện thì phát hiện chỉ trong 1 ngày, công tơ đã nhẩy vọt lên 68 số.
Sau khi có ý kiến, HTX giải thích: Trong khi thực hiện công việc kế toán, HTX đã ... gửi nhầm số tiền sử dụng điện của tháng 2 sang tháng 3 cho các hộ dân khu Đồng Phong. Khi phát hiện nhầm lẫn, HTX đã nhắn tin nhắn thông báo tiền sử dụng điện tháng 3/2020 đúng cho khách hàng.Về việc chốt sai số điện, ông Nguyễn Thanh Sơn cung cấp thông tin: Việc nhầm lẫn là vào tháng 5 năm 2019, khi nhận được hóa đơn tiền điện của HTX tăng đột biến, ông đã đối chiếu với chỉ số công tơ tại nhà và thấy có sự chênh lệnh khoảng 60-70 số điện. Ông Sơn đã yêu cầu HTX điện kiểm tra lại thì xác định là do cán bộ khi đi chốt số công tơ đã đọc....nhầm từ hộ ông Sơn sang hộ con trai ông Sơn là anh Nguyễn Văn Công. HTX điện đã trả lại 100 ngàn đồng số tiền bị nhầm giữa hai gia đình.Cũng tương tự, ông Trần Văn Thanh cho biết: Việc nhầm lẫn xảy ra từ tháng 8 năm 2019 do HTX gửi nhầm tin nhắn chỉ số công tơ điện, sau khi có ý kiến phản ánh, HTX đã điều chỉnh lại, số công tơ bị nhầm hơn 100 số.Nhiều khoản thu đã đúng quy định?

Ông Nguyễn Phương Lãng cung cấp cho PV nhiều hóa đơn, giấy tờ tố cáo việc thu tiền điện không đúng quy định của HTX điện năng Thạch Khoán

Ông Nguyễn Phương Lãng cung cấp cho PV nhiều hóa đơn, giấy tờ tố cáo việc thu tiền điện không đúng quy định của HTX điện năng Thạch Khoán

Tại đơn tố cáo của ông Nguyễn Phương Lãng, khu Cầu, xã Thạch Khoán có nội dung: Gia đình có 02 công tơ điện. Một công tơ điện sinh hoạt và một công tơ của xưởng hàn đều mang tên con trai Nguyễn Bá Văn. Vào tháng 02-03/2018, khi thấy tiền điện của gia đình bỗng... tăng vọt, ông đã gặp ông Thụ - Giám đốc HTX. Lúc này, ông Thụ đưa cho một bảng kê, theo đó tháng 02 điện sinh hoạt của gia đình sử dụng hết 128KW. Theo quy định, 128KW chia làm 3 tháng cộng thuế GTGT bằng 209.000 đồng. Nhưng theo hóa đơn số 0008535, tháng 2, HTX điện đã thu 462KW với 07 bậc thang cộng thuế GTGT là 1.156.833 đồng. Có nghĩa, tháng 02/2018 HTX đã...thu khống của gia đình ông 897.833 đồng !

Hóa đơn tiền điện sinh hoạt và điện sản xuất của gia đình ông Nguyễn Phương Lãng

Hóa đơn tiền điện sinh hoạt và điện sản xuất của gia đình ông Nguyễn Phương Lãng

Chưa hết, tháng 03/2018 đồng hồ xưởng hàn của gia đình hết 277 KW nhưng ông Thụ tự ý chia thành 5 bậc thang như điện sinh hoạt, thu của gia đình 575.773 đồng. Ông Lãng lý giải: Theo quy định, điện sản xuất chỉ có một giá thời điểm đó là 1.572 đồng, thì chỉ hết 437.444 đồng cộng cả thuế GTGT là 481.188 đồng. Vậy, HTX đã thu khống của gia đình 94.585 đồng. Tổng cả tháng 02 và 03/2018 HTX điện năng xã Thạch Khoán đã thu khống của gia đình 992.418 đồng. Ông Lãng bức xúc: Với kiểu thu như trên, từ trước tới nay nhiều gia đình bị HTX thu tiền điện sai. Nhất là vào dịp tết nguyên đán vừa qua, nhiều hộ trong xã tiền điện tăng bất thường, gây ra sự bức xúc, bất bình của nhiều hộ dân! Mặc dù sự việc diễn ra từ lâu, tuy nhiên, chưa được giải quyết triệt để, kịp thời dẫn đến bức xúc kéo dài trong nhân dân, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Do đó, để chấm dứt câu chuyện này, chính quyền địa phương và ngành điện cần có những giải pháp căn cơ để khắc phục những bất cập trong công tác quản lý và cung ứng điện cho người dân; xử lý nghiêm các sai phạm nếu có trong thời gian qua của HTX điện năng Thạch Khoán.

Báo Phú Thọ điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Hoàng Quý

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202005/nguoi-dan-to-nhieu-sai-pham-cua-htx-dien-nang-thach-khoan-170665