Người dân Thôn 9, xã Triệu Vân kiến nghị được chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế

Ngày 18/5 vừa qua, Báo Quảng Trị tiếp nhận đơn kiến nghị của một số hộ gia đình ở tại Thôn 9, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong về việc các hộ gia đình này muốn chuyển đổi mục đích sử dụng (CĐMĐSD) đất trên diện tích đất nhiễm mặn của gia đình nhưng bị UBND xã Triệu Vân ngăn cản. Đồng thời, nhiều hộ không được mua điện để phục vụ chăn nuôi, sản xuất. Tìm hiểu nội dung đơn kiến nghị, phóng viên Báo Quảng Trị đã làm việc với chính quyền địa phương và các hộ dân để cung cấp cho bạn đọc cái nhìn tổng quát, khách quan về vấn đề này.

Người dân bức xúc vì không được CĐMĐSD đất

Anh Phan Văn Chiến (sinh năm 1989), ở Thôn 9, xã Triệu Vân là 1 trong 7 hộ dân đã gửi đơn kiến nghị đến Báo Quảng Trị về việc UBND xã Triệu Vân ngăn cản không cho gia đình anh cùng một số gia đình khác trên địa bàn được CĐMĐSD đất để phát triển kinh tế. Theo đó, gia đình anh Chiến hiện sử dụng một mảnh đất nông nghiệp trên cánh đồng Đội 4 với diện tích 1.101 m2 .

Thời gian qua, do đất bị nhiễm mặn, việc trồng lúa, hoa màu, khoai lang không đạt năng suất, hiệu quả nên anh có ý định CĐMĐSD đất để nuôi trồng thủy sản.

Tuy nhiên, tối ngày 15/5 vừa qua, trong quá trình tiến hành múc hồ, anh bị UBND xã phát hiện và yêu cầu dừng hoạt động này lại. Ngay ngày hôm sau, anh Chiến được Công an xã Triệu Vân mời về làm việc và ký cam kết về việc không tiếp múc hồ nuôi thủy sản.

Trên diện tích đất nhiễm mặn, người dân kiến nghị được chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - Ảnh: N.P

Ông Hồ Văn Vui (sinh năm 1962), ở Thôn 9, xã Triệu Vân cũng kiến nghị về việc UBND xã Triệu Vân không cho gia đình ông cùng một số gia đình khác trên địa bàn mua điện để phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Ông Vui cho biết, gia đình ông có mảnh đất nông nghiệp rộng 2.700 m2 từ trước năm 1975, do ông bà, bố mẹ khai hoang, canh tác để làm ăn sinh sống. Sau nhiều năm trồng lúa, khoai lang, đến nay, do bị nhiễm mặn nên các loại cây trồng trên diện tích đất này đều không phát triển được.

Với mong muốn CĐMĐSD đất để phát triển kinh tế, tháng 5/2022, gia đình ông Vui tiến hành múc một hồ với diện tích 2.500 m2 để nuôi trồng thủy sản. Đến đầu tháng 4/2023, gia đình có nộp đơn lên UBND xã Triệu Vân xin được câu nối điện phục vụ sản xuất và đã được UBND xã đồng ý. Tuy nhiên, sau khi đã làm hợp đồng với Điện lực Thành Cổ và tiến hành kéo điện vào ngày 1/5 thì cán bộ xã đã về hiện trường yêu cầu dừng các hoạt động. Đến ngày 5/5/2023, UBND xã tổ chức một cuộc họp, thành phần tham dự gồm đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng các hộ dân có nhu cầu CĐMĐSD đất và đưa ra kết luận không cho hộ gia đình ông Hồ Văn Vui tiếp tục câu điện.

Tương tự như trường hợp của hộ gia đình anh Phan Văn Chiến, ông Hồ Văn Vui, các hộ gia đình anh Hoàng Văn Doãng (sinh năm 1981), anh Phan Văn Tiến (sinh năm 1992), anh Nguyễn Văn Lương (sinh năm 1986), anh Bùi Văn Cảnh (sinh năm 1989), ông Phan Văn Hải (sinh năm 1962) đều đang ở trong tình trạng có đất nhiễm mặn, không thể sản xuất nông nghiệp nhưng cũng không thể CĐMĐSD đất hay câu điện về để nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế.

Ông Vui băn khoăn: “Tại sao các hộ gia đình khác trong thôn, đặc biệt là người thân của cán bộ xã đều có thể đào hồ, câu điện về nuôi tôm, cá, cua mà gia đình chúng tôi thì lại không được? Đến nay, chúng tôi đã gửi đơn kiến nghị lên chính quyền cấp trên nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời”.

UBND xã không có thẩm quyền cho phép CĐMĐSD đất

Liên quan đến kiến nghị của các hộ gia đình nói trên, phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Minh Tiến, Trưởng Thôn 9, xã Triệu Vân. Xác thực về tình trạng của các hộ gia đình gửi đơn kiến nghị đến Báo Quảng Trị, ông Tiến cho hay, tình trạng đất nhiễm mặn, không thể trồng lúa, cây hoa màu tại Thôn 9 đã diễn ra trong thời gian dài, người dân luôn muốn được CĐMĐSD đất để phát triển kinh tế.

Trong những cuộc họp do UBND xã, HĐND các cấp tổ chức, cán bộ Ban điều hành Thôn 9 đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên. Tuy nhiên, vì không có thẩm quyền trong việc quyết định cho CĐMĐSD đất nên UBND xã yêu cầu người dân có nhu cầu CĐMĐSD đất cần báo cáo tổng số diện tích đất muốn chuyển đổi để Ban điều hành thôn thống kê, sau đó gửi lên UBND xã tổng hợp và trình lên UBND huyện.

Trong quá trình này, một số hộ gia đình trên địa bàn không thực hiện đúng quy trình mà trực tiếp tự ý chuyển đổi, gây bức xúc cho các hộ dân liền kề. Sau khi phát hiện, UBND xã ngay lập tức ngăn chặn và tổ chức các cuộc họp, mời các hộ gia đình tự ý CĐMĐSD đất lên giải quyết, ký cam kết.

Trả lời về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Triệu Vân Nguyễn Văn Lâm khẳng định không có chuyện UBND xã không cho người dân CĐMĐSD đất bởi căn cứ theo Điều 59 Luật Đất đai 2013, thẩm quyền cho phép CĐMĐSD đất như sau: UBND tỉnh quyết định cho phép CĐMĐSD đất đối với tổ chức; UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển CĐMĐSD đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Hơn nữa, xã Triệu Vân hiện đang nằm trong Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị theo Quyết định số 3585/QĐ-UBND của UBND tỉnh, do đó, UBND xã không có thẩm quyền trong việc cho phép hay không cho phép người dân CĐMĐSD đất.

Đối với vấn đề tự ý CĐMĐSD đất của một số hộ dân tại Thôn 9, Chủ tịch UBND xã Triệu Vân Nguyễn Văn Lâm cho biết, trước đó, tại các phiên họp thôn, UBND xã đã gửi Thông báo số 05 TB - UBND, Thông báo số 12 TB - UBND về việc không được sử dụng đất trái phép đến Ban điều hành các thôn, phát trên loa truyền thanh xã để thông tin cho người dân biết những quy định, quy trình xin CĐMĐSD đất.

Theo đó, người dân cần gửi thông tin, tổng diện tích đất muốn chuyển đổi đến Ban điều hành thôn thống kê, sau đó chuyển lên UBND xã tổng hợp và trình lên UBND huyện.

Đồng thời, nghiêm cấm người dân tự ý đưa các hoạt động xe cơ giới, máy hút cát, các phương tiện khác đến vùng đất đang sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất trồng rừng sản xuất, đất hoang hóa để chuyển sang làm đất nuôi trồng thủy sản khi cấp có thẩm quyền chưa cho phép...

Tuy nhiên, rất tiếc là một số hộ dân không nghe, làm sai quy trình. Những trường hợp làm sai, ngay khi được người dân địa phương phản ánh, UBND xã đã lập đoàn kiểm tra, yêu cầu dừng hoạt động và mời các hộ dân đó về làm việc, ký cam kết không được tiếp tục tự ý CĐMĐSD đất.

Đối với các hộ đã đào đất, thả con giống, UBND xã cũng đã mời về ký cam kết không gây ô nhiễm môi trường, không cơi nới, lấn chiếm phần đất nông nghiệp và sẽ phải hoàn trả lại mặt bằng ngay sau khi thu hoạch.

Riêng với trường hợp của hộ gia đình ông Hồ Văn Vui và một số gia đình khác bức xúc vì không được kéo đường dây điện, Chủ tịch UBND xã Triệu Vân Nguyễn Văn Lâm cho biết trước đó, gia đình ông Vui có làm đơn gửi đến UBND xã với mục đích xin câu điện để chăn nuôi vịt tại gia đình. Tuy nhiên, sau khi xã phê duyệt đơn, gia đình ông lại làm hợp đồng với Điện lực Thành Cổ mua một đường dây điện lớn để phục vụ cho việc nuôi tôm.

Tại cuộc họp ngày 5/5 vừa qua, Chủ tịch UBND xã Triệu Vân Nguyễn Văn Lâm đã đưa ra kết luận hộ ông Hồ Văn Vui đã làm cam kết sai mục đích theo đơn xin cấp điện. Do đó, không cho hộ ông Vui kéo đường điện 3 pha để nuôi tôm và UBND xã sẽ có công văn gửi Điện lực Thành Cổ để thu hồi đơn xin cấp điện của ông Hồ Văn Vui.

Sẽ tìm giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế

Đó là lời khẳng định của Chủ tịch UBND xã Triệu Vân Nguyễn Văn Lâm. Theo ông Lâm, vấn đề đất nhiễm mặn vẫn luôn được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. “Thời gian qua, để ứng phó với tình trạng này, địa phương đã và đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi sang trồng các loại dưa, đậu đen xanh lòng...

Một số hộ dân đã chủ động thực hiện và có thu nhập ổn định hơn. Bên cạnh đó, UBND xã cũng sẽ đề xuất lên cấp trên xin hỗ trợ, đầu tư xây dựng thêm kè ngăn mặn, giữ nước ngọt cho người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế trên diện tích đất sản xuất nông nghiệp của mình”, ông Lâm cho hay.

Đối với việc nhiều hộ gia đình có nhu cầu CĐMĐSD đất, người dân cần thực hiện theo quy trình để xã tổng hợp và gửi lên UBND huyện trong thời gian sớm nhất.

Giải đáp thắc mắc của người dân và phóng viên về trường hợp hộ dân là người thân của cán bộ xã được nạo vét hồ, nuôi tôm, Chủ tịch UBND xã Triệu Vân Nguyễn Văn Lâm cho hay, kè ngăn mặn với tổng chiều dài 180 m với tổng trị giá 2,8 tỉ đồng do Chi cục Thủy lợi tỉnh đầu tư đã hoàn thành vào năm 2022 có lấn một phần đất của gia đình anh Nguyễn Văn Anh và đã được anh Anh hiến tặng.

Đây là phần đất không thuộc đất sản xuất nông nghiệp, bị nhiễm mặn từ lâu. Được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền, anh Anh được CĐMĐSD đất để phát triển kinh tế nhưng vẫn phải thực hiện ký cam kết không xả thải trái phép, làm ô nhiễm môi trường.

Nam Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/don-thu-vu-viec/nguoi-dan-thon-9-xa-trieu-van-kien-nghi-duoc-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-de-phat-trien-kinh-te/177255.htm