Người đàn ông Nhật xây hầm trú ẩn hạt nhân

Trong lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng, ông Kenji Oribe bận rộn gia cố hầm trú ẩn hạt nhân ngay sau nhà.

Ông Oribe mất khoảng nửa năm xây hầm tránh tên lửa hạt nhân. Theo ông Oribe, căn hầm này có khả năng chịu được áp lực nổ của một quả bom nguyên tử có sức công phá tương đương loại Mỹ từng dùng để ném xuống thành phố Hiroshima trong Thế chiến II, với điều kiện quả bom rơi cách hầm từ 660m trở lên. Những người trốn trong hầm có thể sống sót được ít nhất hai tuần.

Kenji Oribe ngồi cùng bà Nobuko Oribe, giám đốc quản lý công ty của ông, trong căn hầm trú ẩn ở Suma, phía tây Nhật Bản.

Vào tuần trước, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đe dọa sẽ phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tới đảo Guam, lãnh thổ hải ngoại của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương, nhiều người dân Nhật lo lắng vì những quả tên lửa này sẽ bay ngang qua ba tỉnh của Nhật Bản. Ông Oribe cho biết số lượng đơn đặt hàng xây hầm trú ẩn đã tăng đột biến sau lời đe dọa của Bình Nhưỡng

Cánh cửa hầm có độ dày gần 50 cm được gia cố bằng nhiều lớp xi-măng chắc chắn. Nếu Triều Tiên thực sự tấn công đảo Guam như đe dọa, những quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân sẽ bay ngang qua tỉnh Shimane, Hiroshima và Shikoku của Nhật Bản. Dù chính phủ Nhật trấn an người dân rằng hệ thống tên lửa phòng không hiện đại Patriot PAC-3 có thể bắn hạ bất cứ tên lửa nào bay vào không phận nước này, ông Oribe cho biết đơn đặt hàng xây hầm trú ẩn hạt nhân vẫn tới tấp gửi đến.

Ông Oribe chỉ cho phóng viên xem nơi ông cất trữ thực phẩm và giấy vệ sinh. Ngoài những đồ dùng thiết yếu, hầm trú ẩn này còn được trang bị hệ thống lọc không khí của Thụy Sĩ. Chi phí xây dựng một căn hầm như thế này còn tùy thuộc vào vị trí của công trình.

Ông Oribe cầm những gói thức ăn được chế biến sẵn đóng kín trong túi chân không. Loại thức ăn này chuyên được sản xuất dành cho các nhà du hành vũ trụ.

"Xây hầm trú ẩn hạt nhân rất tốn kém và mất thời gian nhưng trong bầu không khí căng thẳng này thì ai cũng cảm thấy cần phải có kế hoạch phòng ngừa mọi biến cố", ông Oribe nói. Ông còn cho biết thêm khách hàng yêu cầu nhân viên công ty ông đến khảo sát nhà của họ để xây hầm càng sớm càng tốt.

Ông Oribe giới thiệu cách sử dụng máy lọc không khí sản xuất ở Thụy Sĩ.

Công ty của Seiichiro Nishimoto, một công ty chuyên thi công xây dựng hầm trú ẩn, cho biết đơn đặt hàng đã tăng lên đáng kể từ đầu năm. Công ty có trụ sở tại Osaka, đã bán được hơn 10 hầm trú trong tháng 5 và tháng 6, gấp đôi số đơn hàng doanh nghiệp từng bán trong một năm."Đa số khách hàng lo ngại về nguy cơ Triều Tiên tấn công hạt nhân", giám đốc Nishimoto, 80 tuổi, nói. "Tôi nghĩ chúng tôi phải xây hầm trú khắp Nhật Bản. Mọi người hay kêu tốn kém nhưng loại nhỏ nhất không đắt hơn một chiếc xe hơi gia đình".

Bánh quy, mỳ ăn liền và thức ăn dành cho các phi hành gia chất đầy trên kệ thực phẩm.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng lắp hầm, mà chính phủ sẽ không tài trợ khoản này", Oribe nói. "Chúng tôi đã trải qua thảm họa Hiroshima và Nagasaki. Bây giờ, sau hơn 70 năm, mọi người lại lo lắng về tấn công hạt nhân lặp lại".

Ông Oribe kiểm tra lối thoát hiểm đằng sau hầm, được ngụy trang kỹ càng bằng cây cỏ. Bất chấp đe dọa liên tục của Triều Tiên, giới phân tích dự đoán sẽ khó xảy ra chiến tranh.

Theo VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/nguoi-dan-ong-nhat-xay-ham-tru-an-hat-nhan-214541/