Người đàn ông dự hội làng vô cớ bị đám thanh niên vây, đánh

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Trường, SN 1980; Phạm Văn Huy, SN 1989 - đều trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội, về tội 'Cố ý gây thương tích'.

Các bị cáo tại tòa.

Phiên tòa được mở theo kháng cáo của bị hại, đề nghị tăng bồi thường và tăng hình phạt đối với 2 bị cáo. Các cơ quan tố tụng làm rõ, đêm 13-4-2019, ông Lê Văn Khưởng, SN 1966, trú tại huyện Thanh Oai, đi xe máy đến khu vực đình Dư Dụ để xem hội làng.

Tại đây, ông Khưởng bất ngờ bị Lê Văn Trung, SN 1993, người cùng thôn, chặn đầu xe máy lại và nói: “Ông không chơi gì à?”. Trước thái độ ấy của Trung, ông Khưởng đã nói lại khiến đôi bên lời qua tiếng lại, vật lộn với nhau.

Nguyễn Xuân Trường, anh họ Lê Văn Trung và một số người khác đã vào can ngăn. Do đó, ông Khưởng và Trung không cãi nhau nữa, đi về nhà. Trường định đi về thì gặp Phạm Văn Huy, anh họ của Lê Văn Trung, đang đi xe máy ở khu vực đình Dư Dụ. Trường đã nhờ Huy chở mình về nhà.

Trên đường về, họ nhìn thấy ông Khưởng đang đuổi theo Trung nên đi đến. Thấy Trường và Huy đi tới chỗ mình, ông Khưởng nói: “Chúng mày định quây tao à?” và hai bên xảy ra cãi vã.

Trường đã chạy vào vườn rau gần đó lấy 1 đoạn gậy tre. Sau đó, Trường cầm gậy giơ lên vụt một nhát trúng vào tay trái của ông Khưởng khiến đối phương ngã xuống đường. Khi nạn nhân ngã xuống đường, Trường và Huy lao vào đấm đá ông Khưởng.

Bị đánh đau, ông Khưởng kêu mọi người cứu giúp. Nghe tiếng kêu của ông Khưởng ngoài đường, bà Cao Thị My, vợ ông Khưởng, đã cùng con trai và con dâu chạy ra. Đến nơi, bà My thấy Trường và Huy đang đánh chồng mình nên túm cổ áo Huy lôi ra.

Trường thấy vậy đã bỏ chạy. Huy cũng để lại xe máy rồi bỏ chạy. Cả hai đã trốn vào một nhà dân cách đó khoảng 50m. Tại đây, Trường đã xuống bếp tìm dao để tiếp tục đánh nhau thì bị con gái chủ nhà đuổi ra ngoài. Do đó, Trường và Huy đã đi về nhà.

Ông Khưởng, sau khi bị Trường và Huy đánh thương tích đã được người thân đưa đi viện cấp cứu, chữa trị. Theo kết luận giám định thương tích, ông Khưởng bị tổn hại 19% sức khỏe.

Ngày 16-4-2019, ông Khưởng có đơn trình báo công an về việc bị đánh đập. Với hành vi nêu trên, cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trường 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Cùng tội danh trên, Huy bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Khưởng đã kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo và tăng tiền bồi thường. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm, ông Khưởng đã rút kháng cáo tăng bồi thường, giữ nguyên kháng cáo đề nghị tăng hình phạt với các bị cáo. Bởi theo lời ông Khưởng, đây không phải lần đầu tiên ông bị Trường và Huy gây sự. Ông Khưởng tố từng bị Trường đánh đập, phải bỏ chạy; con trai ông bị Huy dùng dao chém vào bả vai.

HĐXX phúc thẩm của TAND TP Hà Nội nhận thấy lời tố của ông Khưởng không có chứng cứ nên tòa không xem xét nên tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguoi-dan-ong-du-hoi-lang-vo-co-bi-dam-thanh-nien-vay-danh-230484.html