Người dân huyện Chương Mỹ vẫn đang 'khát' nước sạch

Theo số liệu thống kê, đến ngày 31/12/2023, trên địa bàn huyện Chương Mỹ mới có 13.656/83.847 hộ dân của huyện được cấp nước từ nguồn nước sạch tập trung, đạt tỷ lệ 16,29%.

Lãng phí với các trạm cấp nước không hoạt động

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, trên địa bàn huyện Chương Mỹ hiện có 13 trạm cấp nước đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách. Trong đó 5 công trình đang hoạt động, 5 công trình xây dựng dở dang, 3 công trình đã ngừng hoạt động.

Theo quan sát thực tế, trạm cấp nước xã Hoàng Diệu (1 trong số 5 trạm thuộc diện “xây dựng dở dang”), các thiết bị đã hoen rỉ, trong khuôn viên trạm cây cối mọc um tùm. Nếu đi qua đây, nhìn vào, không thể tưởng tượng ra đây là công trình mà Nhà nước đã phải bỏ ra hàng chục tỉ đồng, xây dựng sắp xong rồi… đắp chiếu.

Trạm cấp nước tại thôn Quyết Tiến, xã Tiên Phương cũng rơi vào tình trạng hoen rỉ, bởi từ lâu không ai “màng” tới. Cả khu trạm rộng hàng trăm mét vuông, với trụ bơm, bồn nước giờ các cụ trong thôn phải nhờ người trông giữ…

Nguyên nhân dẫn đến chuyện 8/13 trạm cấp nước ở huyện Chương Mỹ rơi vào tình trạng “xây dựng dở dang, dừng hoạt động” được lý giải là theo chủ trương chuyển đổi hình thức đầu tư xây dựng các trạm cấp nước tập trung chưa hoạt động tại một số huyện trên địa bàn Thành phố.

Trạm cấp nước xã Hoàng Diệu - 1 trong 5 trạm cấp nước xây dựng dở dang, rơi vào tình trạng hoen rỉ

Chủ tịch UBND xã Hợp Đồng Nguyễn Duy Phố cho biết, trạm cấp nước ở thôn Thái Hòa (1 trong 5 trạm cấp nước đang hoạt động của huyện Chương Mỹ) chỉ cung cấp cho 75 hộ dân. Hiện nay thôn Thái Hòa cử người đứng ra vận hành trạm và hàng tháng chỉ thu tiền điện.

Bà Nguyễn Thị Tuyến (đội 5 thôn Thái Hòa) phản ánh, gia đình bà sử dụng hết khoảng 20m3 nước, nhân với giá 4.500 đồng/m3, như vậy khoản tiền nước hàng tháng hết tầm 90.000 đồng.

Trạm cấp nước tại xã Hợp Đồng ngày đêm cung cấp nước cho 75 hộ dân thôn Thái Hòa

Ông Bùi Hữu Kết cho biết thêm, gần đây chất lượng nước từ trạm cấp thôn Thái Hòa suy giảm, gia đình ông đã phải mượn địa điểm cách nhà 200m (vì toàn bộ thôn Trung Hòa không có mạch ngầm) khoan 1 giếng sâu 50m, lắp hệ thống ống, để bơm nước về nhà để sử dụng…

Một người dân ở thị trấn Chúc Sơn thông tin, trước đây đã lắp nước máy, nhưng do không tin tưởng vào chất lượng, nên gia đình trở lại với giếng khoan.

Vẫn phải “kêu gọi trợ giúp”

Để đảm bảo tỷ lệ hộ dân thành thị và nông thôn được cung cấp nước sạch đạt 100% (Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố), huyện Chương Mỹ đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai lập hồ sơ thiết kế điều chỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; đảm bảo thời gian hoàn thành năm 2025. Hỗ trợ Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai dịch chuyển tuyến nước sạch trên Quốc lộ 6, để phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 (đoạn Ba La - Xuân Mai).

Một hộ dân ở xã Thượng Vực thau bể nước trước tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 .

Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục để sớm bàn giao đất tại trạm tăng áp X2, sớm triển khai dự án; cho phép nghiên cứu, vận dụng các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ của dự án theo định hướng “Trong quá trình thực hiện cho phép nhà đầu tư vừa tiến hành khảo sát, vừa thiết kế, vừa thi công, vừa hoàn thiện các thủ tục trình các cấp phê duyệt theo quy định".

Đối với dự án “Đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hợp phần tuyến ống truyền tải nước sạch và trạm bơm tăng áp”; huyện Chương Mỹ đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo Công ty Cổ phần nước Aqua One đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến ống nước sạch đi theo Quốc lộ 6, đảm bảm khớp nối đồng bộ với dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai...

Trần Thụ

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nguoi-dan-huyen-chuong-my-van-dang-khat-nuoc-sach.html