Người dân Hà Nội xếp hàng dài viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Ngày 29/11, nhiều người dân Hà Nội trật tự xếp hàng dài chờ viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro Ruz tại Đại sứ quán Cuba ở số 65A Lý Thường Kiệt.

Từ 8h30 sáng, nhiều người dân Thủ Đô đến đại sứ quán Cuba (số 65A Lý Thường Kiệt, Hà Nội) viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro Ruz từ trần ngày 25/11.

Trong dòng người nối dài bên ngoài đại sứ quán có những cựu lưu học sinh Việt Nam tại Cuba, các thành viên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Việt Nam - Cuba, hội cựu chiến binh, hội lớp anh văn Cuba...

Những người đến đây cùng chung niềm tiếc thương, để nói lời từ biệt vị lãnh tụ tài ba, giàu lòng nhân ái.

Người dân thành kính, nghiêm trang vào bên trong kính viếng bày tỏ tình cảm sâu sắc với nhà lãnh đạo vĩ đại của dân tộc Cuba.

Cũng trong sáng nay, nguyên Bí thư Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị, đến viếng, chia buồn với nhân dân và đất nước Cuba.

Sau khi viếng, ông ghi sổ tang tưởng nhớ Chủ tịch Fidel Castro.

Ông Phạm Quang Nghị gửi lời chia buồn đến Đại sứ Cuba tại Việt Nam và nhắc lại những kỷ niệm về tình đồng chí, hữu nghị giữa hai quốc gia.

Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do ông Bùi Văn Cường – Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đến viếng Chủ tịch Fidel Castro và chia buồn với cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán Cuba.

Tại Cuba, quốc tang lãnh tụ Fidel Castro sẽ diễn ra trong 9 ngày, từ 26/11 đến ngày 4/12. Lãnh đạo Việt Nam quyết định để quốc tang tưởng nhớ cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro vào ngày 4/12. Ngoài Việt Nam, nhiều nước khác, trong đó có các nước ở châu Mỹ Latinh, châu Phi để quốc tang khi Fidel Castro qua đời.

Một đoàn đại biểu làm lễ viếng lãnh tụ Fidel Castro.

Bác Hương (bên phải ảnh - Hà Nội) thay mặt người cha quá cố (một người lính đã từng được tiếp xúc với vị lãnh tụ của nhân dân Cuba) xếp hàng từ sáng sớm để chờ viếng.

Nhiều người không giấu được những giọt nước mắt buồn thương trước sự ra đi của vị lãnh tụ Fidel Castro Ruz.

Đến trưa, dòng người vào viếng lãnh tụ Fidel Castro vẫn tiếp tục nối dài.

Sau khi làm lễ, người dân Hà Nội nán lại đại sứ quán để xem những bức hình về tình hữu nghị Việt Nam - Cuba, về chặng đường chiến đấu của đồng chí Fidel Castro vì độc lập, tự do của đất nước Cuba.

Những lẵng hoa, bó hoa tưởng niệm... được đặt cạnh bức hình nhà lãnh tụ Cuba Fidel Castro bên ngoài Đại sứ quán. Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội mở sổ tang tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro từ ngày 28/11-4/12.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nguoi-dan-ha-noi-xep-hang-dai-vieng-lanh-tu-cuba-fidel-castro-788617.html