Người dân chật vật vì thời tiết thất thường

Những ngày gần đây, sương mù tiếp tục xảy ra nhiều nơi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Độ ẩm trong ngày ở mức cao kết hợp với nền nhiệt tăng dần sau chuỗi ngày rét đậm gây ra hiện tượng nồm ẩm. Tuy không bất thường, nhưng sự thất thường của thời tiết giữa các ngày, thậm chí là chỉ trong một ngày, cũng đã gây ra nhiều ảnh hưởng tới đời sống của người dân.

Hà Nội sáng sương mù - trưa nắng gắt

Hôm nay (6/3), sương mù tiếp tục xảy ra nhiều nơi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Tại Hà Nội, hiện tượng này khá hiếm nhưng đã xuất hiện trong thời gian gần đây đặc biệt là thời điểm sáng sớm ảnh hưởng đến giao thông và một số hoạt động đầu ngày của người dân.

Sương mù tiếp tục xảy ra nhiều nơi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ

Độ ẩm trong ngày ở mức cao kết hợp với nền nhiệt tăng dần sau chuỗi ngày rét đậm gây ra hiện tượng nồm ẩm. Đến buổi trưa, thời tiết lại thay đổi chóng vánh.

Đến buổi trưa, thời tiết lại thay đổi chóng vánh khi trời hửng nắng ấm

Đại diện của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cho rằng, hiện tượng nói trên là điều không mấy bất thường.

Ông Đinh Hữu Dương - Trưởng Phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cho biết: "Trong hai ngày qua, đêm se se lạnh, ngày nóng ấm, nguyên nhân là do đang trong giai đoạn giao mùa".

Tuy không bất thường, nhưng sự thất thường của thời tiết giữa các ngày, thậm chí là chỉ trong một ngày, cũng đã gây ra nhiều ảnh hưởng tới đời sống của người dân.

Người dân chật vật vì thời tiết thất thường

Những ngày này, thời tiết giao mùa nên nồm ẩm cao, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch nhau quá nhiều, hơn nữa tình trạng ô nhiễm không khí đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống, đặc biệt là những người già.

Tình trạng ô nhiễm không khí đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống, đăc biệt là những người già

Những ngày này, bà Lợi không thể đi tập thể dục buổi sáng như mọi lần. Lí do là sáng sớm trời có sương mù dày đặc, trời lạnh rồi đột ngột chuyển nóng ngay trong buổi sáng, cộng thêm bệnh nền khiến những người cao tuổi như bà ngại ra ngoài. Nếu có ra đường thì cũng chỉ để đi chợ.

Bà Phùng Thị Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông chia sẻ: "Thời tiết cũng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng do bản thân tôi luôn tự biết chăm sóc bản thân nên vẫn chăm lo được cho gia đình để các con yên tâm công tác"

Bà Phùng Thị Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông

Hàng xóm của bà Lợi là bà Cúc cũng chọn việc đóng cửa ở trong nhà. Với kiểu thời tiết thất thường và chất lượng không khí không tốt cho sức khỏe như vài ngày qua, người già cảm nhận rõ hơn cả.

Bà Tống Thị Cúc - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông cho biết: "Mùa xuân thì là mùa rất đẹp, tất cả văn thơ tập chung cho mùa xuân nhưng thực tế thì mùa xuân thời tiết khắc nghiệt, lúc nóng, lúc lạnh, độ ẩm cao khiến người già khó để đáp ứng được nên bản thân tôi phải ăn uống điều độ, tập thể dục phù hợp".

Bà Cúc cũng chọn việc đóng cửa ở trong nhà vì với kiểu thời tiết thất thường và chất lượng không khí không tốt cho sức khỏe như vài ngày qua, người già cảm nhận rõ hơn cả

Kiểu thời tiết "sáng lạnh, trưa nóng" cũng khiến nhiều bậc phụ huynh có con nhỏ loay hoay. Không cho con mặc ấm thì sợ lạnh, nhưng mặc ấm quá thì lại khiến con đổ mồ hôi và nhiễm lạnh ngược lại.

Kiểu thời tiết "sáng lạnh, trưa nóng" cũng khiến nhiều bậc phụ huynh có con nhỏ loay hoay

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số lượng bệnh nhi đến khám hô hấp tăng hơn từ 30 đến 40% chỉ trong vài ngày qua. Theo các bác sĩ, khí hậu thay đổi thất thường, độ ẩm không khí tăng cao là điều kiện thuận lợi cho các virus lây truyền qua đường hô hấp phát triển nhanh.

Tại BV Nhi Trung ương, số lượng bệnh nhi đến khám hô hấp tăng hơn từ 30 đến 40% chỉ trong vài ngày qua

Nhiều người dân cho biết, dù đã quen với kiểu thời tiết giao mùa thất thường ở miền Bắc, nhưng tháng 3 này quả thực đặc biệt hơn nhiều so với những năm trước.

Thời tiết tháng 3 tiếp tục thất thường

Kết thúc chuỗi ngày nhiệt độ tăng cao, bắt đầu từ đêm ngày 6/3, thủ đô Hà Nội sẽ đón không khí lạnh tăng cường. Theo dự báo, sau đợt rét này, thành phố Hà Nội và các tình thành phía Bắc vẫn sẽ chịu tác động nhẹ từ một số không khí lạnh khác trong nửa cuối tháng 3.

TP Hà Nội và các tình thành phía Bắc vẫn sẽ chịu tác động nhẹ từ một số không khí lạnh khác trong nửa cuối tháng 3

Nhận định về thời tiết những ngày còn lại của tháng 3 ở Bắc Bộ trong đó có Hà Nội, các chuyên gia khí tượng vẫn giữ quan điểm dự báo từ đầu tháng: vẫn sẽ có những đợt không khí lạnh xuất hiện.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: "Cái xu thế nền nhiệt trung trong tháng 3 năm nay trên cả nước đều cao hơn 0,5-1 độ. Với diễn biến nền nhiệt này, trong tháng 3 vẫn sẽ có các đợt không khí lạnh ảnh hưởng nhưng những đợt mạnh như thời gian qua là ít xảy ra".

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia

Có một điểm mà người dân cần lưu ý, đó là hình thái "ngày nóng, ngày lạnh", thậm chí là "sáng lạnh, chiều nóng" vẫn sẽ được duy trì trong tháng 3, khiến cho thời tiết từ giờ đến cuối tháng, khó ổn định.

Ông Đinh Hữu Dương - Trưởng Phòng Dự báo KTTV - Đài KTTV khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ

Ông Đinh Hữu Dương - Trưởng Phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cho biết: "Sang ngày 14-15 còn một đợt không khí lạnh. Cuối tháng cũng sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường. Xen kẽ với đó cũng sẽ có những ngày nắng ấm. Đây là kiểu thời tiết đặc trưng của tháng 3".

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-dan-chat-vat-vi-thoi-tiet-that-thuong-223698.htm