Người cao tuổi xã An Tường nêu gương sáng trong phát triển kinh tế

Với tinh thần tuổi cao gương sáng, nhiều năm qua, hội viên người cao tuổi (NCT) trên địa bàn xã An Tường, huyện Vĩnh Tường không chỉ gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào, hoạt động của địa phương, mà còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Công ty xây dựng An Tường của hội viên Phùng Văn Thông (bên phải) hoạt động hiệu quả, đem lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Trà Hương

Hội NCT xã An Tường hiện có hơn 1.700 hội viên, sinh hoạt tại 4 chi hội. Thực hiện hiệu quả phong trào NCT nêu gương sáng góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến với những mô hình phát triển kinh tế, đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Ở tuổi 66, ông Phùng Văn Thông ở thôn Bích Chu đang là Giám đốc Công ty xây dựng An Tường. Công ty chuyên sản xuất, lắp đặt công trình đồ gỗ, cửa, cầu thang, lát sàn, tủ bếp và bán các sản phẩm giường, bàn ghế, sập, tủ chè, lục bình, chiếu phản liền khối...

Thành lập công ty từ năm 1997, đến nay, ông Thông đã từng bước đưa công ty phát triển lớn mạnh, doanh thu đạt hàng tỷ đồng mỗi năm. Công ty tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động và hàng chục lao động thời vụ với thu nhập bình quân từ 9-10 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, là một đảng viên gương mẫu, bên cạnh việc tiên phong tham gia các phong trào, hoạt động của hội và địa phương phát động, ông Thông còn hỗ trợ vốn, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn với cộng đồng, nêu gương cho con cháu. Gia đình ông Thông nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu cấp xã.

Ông Thông chia sẻ: “Mặc dù tuổi cao, nhưng tôi luôn mong muốn góp chút công sức xây dựng quê hương, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng dân cư. Cùng với đó, gia đình tôi bảo ban con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua, đóng góp đầy đủ vào các quỹ do Trung ương và địa phương phát động”.

Tấm gương điển hình của ông Thông là đại diện cho thế hệ NCT xã An Tường, những “cây cao bóng cả” luôn nêu gương sáng trong phát triển kinh tế để các thế hệ con cháu học tập và noi theo.

Thời gian qua, Hội NCT xã đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm ở địa phương, trong đó, chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”.

Thông qua phong trào, nhiều hội viên NCT có sức khỏe, điều kiện đã tích cực tham gia phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, hoàn cảnh gia đình để làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình, góp phần xây dựng quê hương. Theo thống kê, toàn xã có hơn 40 NCT làm kinh tế giỏi với các ngành nghề chủ yếu là tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, chăn nuôi bò sữa, tạo thu nhập ổn định, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Hiện nay, tổng nguồn quỹ tại các chi hội do hội viên đóng góp đạt khoảng hơn 700 triệu đồng. Từ nguồn quỹ đó, hằng năm, các chi hội đều trích quỹ để trao quà, thăm hỏi hội viên ốm đau, bệnh tật. Bên cạnh đó, hội thành lập các tổ vay vốn ưu tiên cho NCT thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách vay vốn phát triển kinh tế với lãi suất thấp, từ 30-50 triệu đồng/hội viên.

Cùng với phát triển kinh tế, Hội NCT xã còn tích cực phát huy vai trò tuyên truyền sâu rộng đến từng hội viên, gia đình và nhân dân gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, tham gia khuyên dạy con cháu hoặc phụ giúp những việc nhỏ trong gia đình để các con yên tâm công tác, lao động sản xuất.

Những kết quả của phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” của NCT trên địa bàn xã đã góp phần tích cực trong cuộc vận động xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã. Đồng thời, tiếp tục khẳng định NCT dù ở vị trí, làm công việc nào cũng luôn có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch Hội NCT xã An Tường Lê Hồng Phong cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội NCT xã tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể quan tâm, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe, vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, nhất là các trường hợp người cao tuổi đơn thân, khó khăn.

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do địa phương đề ra”.

Thảo My

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/94402//nguoi-cao-tuoi-xa-an-tuong-neu-guong-sang-trong-phat-trien-kinh-te