Người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Thực hiện phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi, hội viên người cao tuổi xã đảo Sơn Hải, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Sáng - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Sơn Hải, xã có 115 hội viên người cao tuổi, chiếm hơn 93% người cao tuổi trên địa bàn. Những năm qua, các cấp hội thường xuyên chăm lo cho người cao tuổi trên địa bàn, nhất là người cao tuổi có công với cách mạng, gia đình chính sách, người cao tuổi neo đơn, không nơi nương tựa… Từ đó tạo điều kiện cho người cao tuổi phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu.

“5 năm gần đây, người cao tuổi xã Sơn Hải đa dạng hóa các loại hình sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu; đồng thời tích cực làm từ thiện, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế gia đình”, bà Sáng nói.

Ông Lâm Vũ Chí, ngụ ấp Hòn Heo, xã Sơn Hải (Kiên Lương) kinh doanh tạp hóa, doanh thu trên 200 triệu đồng/năm.

Xã Sơn Hải có 15 người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, khai thác, nuôi trồng thủy sản... Điển hình là ông Giang Ngọc Quế, ngụ ấp Hòn Heo với mô hình khai thác hải sản và dịch vụ mua bán, doanh thu gần 400 triệu đồng/năm; ông Nguyễn Hoàng Tuấn, ngụ ấp Hòn Heo với mô hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ nước đá, doanh thu gần 500 triệu đồng/năm...

Ông Quế chia sẻ: “Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương nên người cao tuổi thực hiện tốt các phong trào, hoạt động do hội, địa phương phát động. Chúng tôi gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình, từ đó đời sống người cao tuổi ổn định”.

Trên địa bàn xã Sơn Hải còn nhiều hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi như ông Trần Văn Cam với mô hình nuôi cá lồng bè, doanh thu 250 triệu đồng/năm; ông Lâm Văn Được với mô hình nuôi cá lồng bè, doanh thu 255 triệu đồng/năm; bà Nguyễn Thị Tam kinh doanh dịch vụ bán thuốc tây kết hợp cho thuê nhà nghỉ, doanh thu 250 triệu đồng/năm; ông Lâm Vũ Chí với mô hình mua bán tạp hóa, doanh thu trên 200 triệu đồng/năm...

Ông Lâm Vũ Chí cho biết: “Tôi tâm niệm còn sức khỏe là còn lao động, còn cống hiến cho xã hội. Tôi có thu nhập ổn định từ bán tạp hóa, không phụ thuộc vào con cháu”.

Ngoài sản xuất, kinh doanh giỏi, người cao tuổi xã Sơn Hải còn tích cực tham gia phong trào xây dựng gia đình hiếu học, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phối hợp vận động hơn 850 triệu đồng tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh khá, giỏi hàng năm; đóng góp tiền và vật chất trị giá trên 150 triệu đồng thực hiện công tác xã hội, từ thiện…

Hàng năm có 98% người cao tuổi ở xã đăng ký thực hiện tốt các tiêu chí gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu, cuối năm bình xét đạt 95% trở lên...

Đồng chí Hồ Ngọc Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Hải cho biết: “Xã có 8 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, đây là những nhân tố tích cực trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, làm nòng cốt trong các phong trào, hoạt động do địa phương phát động, là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo”.

Việc thực hiện hiệu quả phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi và các phong trào, hoạt động do hội người cao tuổi cấp trên và địa phương phát động của người cao tuổi xã Sơn Hải góp phần nâng cao vai trò, vị thế của hội và người cao tuổi trên địa bàn.

Phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững của địa phương, cùng Đảng bộ, chính quyền xã Sơn Hải xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Bài và ảnh: VĂN PHỤNG

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/doan-the/nguoi-cao-tuoi-lam-kinh-te-gioi-16156.html