Người cao tuổi huyện Kim Bôi thi đua làm kinh tế giỏi

Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, những năm qua, cán bộ, hội viên người cao tuổi (NCT) huyện Kim Bôi luôn là lực lượng tiên phong trong phong trào thi đua làm kinh tế giỏi. Trong huyện có nhiều tấm gương NCT tiêu biểu trong sản xuất - kinh doanh (SX-KD) với những cách làm hay, sáng tạo. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình, đồng thời hiến công, hiến kế giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Ông Bùi Văn Lực, xóm Khoang, xã Xuân Thủy (Kim Bôi) thành công với mô hình trồng nhãn Hương Chi.

Dọc theo con đường bê tông tại xóm Khoang, xã Xuân Thủy (Kim Bôi) là những vườn nhãn sai trĩu quả chờ ngày tư thương đến thu mua. Giá bán ổn định, cây nhãn được xem là cây trồng giảm nghèo giúp bà con nơi đây nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết để có được thành quả như hôm nay, ông Bùi Văn Lực, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy (nay là xã Xuân Thủy) đã cất công về tỉnh Hưng Yên lấy giống cho bà con trồng và nhân rộng. Tâm huyết với cây nhãn Hương Chi, gia đình ông Lực duy trì trên 3 ha. Sản lượng bình quân từ 45 - 50 tấn/năm, giá bán từ 15.000 – 20.000 đồng/kg. Toàn bộ sản phẩm được tư thương thu mua tại vườn.

Ông Lực chia sẻ: "Trước năm 1990, người dân trên địa bàn đã trồng cây nhãn thóc nhưng cho năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không ổn định. Từ khi đưa giống nhãn Hương Chi từ tỉnh Hưng Yên về trồng đã hình thành vùng trồng nhãn nổi tiếng, thu hút tư thương nhiều nơi về thu mua. Ưu điểm của giống nhãn Hương Chi là vỏ mỏng, cùi dày, có vị thơm ngọt. Trong 1 - 2 năm trở lại đây giá thành có giảm, tuy nhiên nếu bán được trên 10.000 đồng/kg là người trồng có lãi. Mỗi năm, tổng thu nhập từ trồng nhãn của gia đình tôi dao động từ 600 - 700 triệu đồng. Ngoài ra đã giải quyết việc làm cho hơn 10 lao động địa phương với thu nhập 250.000 đồng/ngày.

Hưởng ứng phong trào thi đua NCT làm kinh tế giỏi do T.Ư Hội NCT Việt Nam phát động, Ban đại diện Hội NCT huyện Kim Bôi đã tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên và NCT phát huy tinh thần "Tuổi cao - gương sáng”, tích cực thi đua lao động sản xuất, nêu gương sáng trong công cuộc giảm nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Toàn huyện hiện có trên 16.000 hội viên NCT, trong đó gần 10.000 NCT trực tiếp tham gia phát triển kinh tế, tập trung vào phát triển trang trại, gia trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi tổng hợp, kinh doanh dịch vụ thương mại. Theo rà soát, toàn huyện có trên 300 hội viên NCT cấp cơ sở làm kinh tế giỏi, thu nhập ổn định từ 200 triệu đồng/năm trở lên; 8 hội viên NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi được UBND huyện biểu dương, doanh thu đạt trên 350 triệu đồng/năm.

Đồng hành cùng hội viên, các cấp Hội NCT trong huyện chủ động phối hợp với chính quyền, ngành chức năng tổ chức các buổi tập huấn, chuyển giao KHKT. Tạo điều kiện cho NCT được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Đồng chí Quách Đình Hạnh, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Kim Bôi cho biết: Phong trào NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2018 - 2023 nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các cấp Hội trên địa bàn. Thời gian tới, Ban đại diện Hội NCT huyện tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các mô hình SX-KD giỏi điển hình, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, hội viên, NCT về phát triển kinh tế. Gắn phong trào NCT làm kinh tế giỏi với đẩy mạnh củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên NCT. Liên kết thực hiện các mô hình kinh tế gắn với hỗ trợ vốn, vật tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả SX-KD...”.

Đức Anh

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/180688/nguoi-cao-tuoi-huyen-kim-boi-thi-dua-lam-kinh-te-gioi.htm