Người biểu tình ném súp bí đỏ vào tranh nàng Mona Lisa

Video quay cảnh hai người biểu tình ném súp vào tranh nàng Mona Lisa nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh lương thực.

Đài RT đăng tải video quay hai nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu ném súp bí đỏ vào tấm kính bảo vệ bức kiệt tác nàng Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci tại Bảo tàng Louvre (Pháp).

Vụ hai người biểu tình ném súp vào tranh nàng Mona Lisa xảy ra lúc khoảng 10 giờ ngày 28-1 tại phòng trưng bày Salle des Etats của bảo tàng.

Video quay hai nữ hoạt động chống biến đổi khí hậu ném súp vào tranh nàng Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci tại Bảo tàng Louvre (Pháp) ngày 28-1. Nguồn: CLPRESS/AGENCE DE PRESSE/X

Trong đoạn video trên, hai nhà hoạt động chui qua hàng rào an ninh, mặc áo phông có dòng chữ: 'FOOD RIPOSTE' (tạm dịch: Phản ứng về đồ ăn) và hét lên: “Điều quan trọng nhất là gì? Nghệ thuật, hay quyền có thực phẩm lành mạnh và bền vững?”.

Các nhân viên an ninh của Bảo tàng Louvre lập tức can thiệp, họ dùng các tấm bình phong đen che lại và sơ tán khách tham quan ra khỏi phòng.

Bảo tàng cho biết bức tranh Mona Lisa không bị ảnh hưởng vì được bảo vệ bằng một tấm kính.

Phòng trưng bày Salle des Etats được mở lại vào 1 tiếng rưỡi sau đó. Bảo tàng thông báo đang gửi đơn khiếu nại.

Hai người biểu tình ném súp vào tranh Mona Lisa vào ngày 28-1. Ảnh: AFP

Nhóm Riposte Alimentaire (tạm dịch: Phản ứng thực phẩm) - tổ chức ủng hộ hành động chống biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững tại Pháp - xác nhận hai người biểu tình trên là thành viên của nhóm.

Trên X (trước đây là Twitter), tổ chức này nhấn mạnh rằng cuộc biểu tình nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường và nguồn thực phẩm.

"Ở Pháp, cứ ba người thì có một người bỏ bữa. Trong khi đó, 20% thực phẩm sản xuất ra bị đổ đi" - nhóm Riposte Alimentaire nói, đồng thời kêu gọi cấp thẻ thực phẩm trị giá 150 euro (162 USD) cho công dân Pháp mỗi tháng.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Rachida Dati lên án vụ ném súp, nói rằng “không có lý do gì có thể biện minh cho việc [bức tranh Mona Lisa] bị tấn công”.

Trước đó, vào năm 2022, một người đàn ông đã bôi kem lên khắp lớp kính bảo vệ của bức tranh nàng Mona Lisa. Người đàn ông này sau đó đã bị bắt.

Trong những năm gần đây, nhiều nhà hoạt động đã nhắm đến các tác phẩm nghệ thuật để kêu gọi nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu.

NGỌC LAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/video-nguoi-bieu-tinh-nem-sup-bi-do-vao-tranh-nang-mona-lisa-post774159.html