Ngư dân Hà Tĩnh 'trúng đậm' sò lụa biển xuất khẩu

Những ngày gần đây, thuyền của ngư dân chở nặng các loại hải sản tấp nập vào cảng Cửa Sót (Thạch Hà, Hà Tĩnh). Sò lụa biển trở thành loại hàng hóa xuất khẩu được mua với giá thành cao.

Khoảng 1 tuần trở lại nay, mỗi ngày có từ 30 đến 40 tàu thuyền của ngư dân cập cảng Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) với số lượng lớn cá thu, cá nục, cá trích và sò lụa biển (còn gọi là con chang chang).

Theo các ngư dân, sò lụa biển được đánh bắt ở độ sâu trên dưới 10 m, cách bờ khoảng 5-7 hải lý. Bình quân mỗi ngày từ sáng đến chiều, mỗi tàu đánh bắt được từ 50 đến gần 100kg sò lụa với giá bán dao động từ 90-120 nghìn đồng/kg. Sò lụa rất được thương lái ưa chuộng, mua về để xuất khẩu đi nước ngoài.

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm sò lụa biển

Ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh, cho biết thời gian gần đây hoạt động đánh bắt của ngư dân ổn định, sản lượng khá. Việc “trúng đậm” các loại hải sản biển giúp bà con ngư dân phấn khởi bám biển, tạo nhiều việc làm cho người dân ở trên bờ.

T.H

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/ngu-dan-ha-tinh-trung-dam-so-lua-bien-xuat-khau-d109804.html