Ngủ cũng có thưởng - hấp dẫn nhưng không phải ai cũng giành giải

Một cuộc thi thú vị vừa được tổ chức đã cho chúng ta biết thêm về khả năng ngủ siêu phàm của các "thánh ngủ".

Ngủ cũng có thưởng - hấp dẫn nhưng không phải ai cũng giành giải

Cuộc thi này diễn ra trong 2 ngày 1-3/10 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Theo quy định, thời điểm bắt dầu sự kiện này là 9h30 phút sáng và kéo dài đến 7h30 phút tối. Trong thời gian 10 tiếng đó, các thí sinh tham gia cuộc thi chỉ được nằm im hoặc ngủ mà không được làm bất cứ việc gì bao gồm cả việc… đi vệ sinh.

Vì ngày đầu tiên, thời tiết thuận lợi, nhiệt độ dao động từ 9-18 độ C, có gió có mặt trời nên ai nấy đều cảm thấy ổn.

Trong công viên nơi diễn ra sự kiện, rất nhiều người đã dừng lại xem và "phán" rằng, những người này hẳn tâm trạng phải thực sự thoải mái mới có thể ngủ ngon đến vậy.

Trong ngày đầu tiên, 16 người đã chinh phục được quãng thời gian 10 tiếng. Thế nhưng sang đến ngày thứ 2, trời có mưa và nhiệt dộ chỉ còn 1 độ C, một số thí sinh đã chủ động "rơi rụng", còn lại 13 người đội mưa đến tiếp tục "cuộc chiến".

Mặc dù gió thổi mạnh, trời rất lạnh nhưng những người này vẫn ngủ ngon lành.

Kết quả chung cuộc, đã có 8 người hoàn thành phần thi của ngày thứ 2.

Điều này đã đẩy ban tổ chức vào… thế bí, bởi họ chỉ chuẩn bị 1 giải nhất và 5 giải phụ trong khi có đến 13 người đã ngủ được 10 tiếng theo yêu cầu ban đầu, vượt xa tưởng tượng của những người tổ chức chương trình.

Để chọn ra người được giải nhất là một tấm vé ở biệt thự khu suối nước nóng Đại Liên 2 ngày, ban tổ chức đã phải dùng hình thức bốc thăm.

Dù giải thưởng không thực sự quan trọng nhưng đây là một trải nghiệm thú vị cho cả người tham gia và người quan sát.

Thế mới thấy, những "thánh ngủ" trên giỏi đến cỡ nào. Không chỉ ngủ liền một mạch 10 tiếng không đi vệ sinh, họ còn chịu được cả cái rét căm căm xuống đến 1 độ C để hoàn thành cuộc thi.

Một số hình ảnh được chụp lại trong cuộc thi:

theo Thế giới trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/ngu-cung-co-thuong-hap-dan-nhung-khong-phai-ai-cung-gianh-giai-2016100613054185.htm