Ngọt hóa đa canh nâng chất lượng sống

Cùng với phát triển kinh tế gia đình, chị Lê Thị Chi, 42 tuổi, hội viên Chi hội Nông dân ấp Thọ Mai, xã Phú Mỹ, còn rất nhiệt tình tham gia các hoạt động do địa phương phát động, điển hình là phong trào xây dựng NTM.

Khuôn viên nhà chị Chi, trước sân có lắp bóng đèn chiếu sáng, hàng rào bằng bông trang được cắt tỉa thẳng tắp. Nép mình dưới những hàng cây ăn trái như mận, xoài, dừa... là ngôi nhà được xây dựng khang trang. Xung quanh khu vườn, chị còn trồng nhiều loại rau màu. Trên diện tích mặt nước hơn 2 ha, gia đình chị nuôi tôm truyền thống, xen canh cua, cá, trung bình mỗi năm thu nhập gần 200 triệu đồng.

Ngôi nhà khang trang được bao bọc bởi hàng rào xanh, vườn cây trái, rau màu, vuông tôm của gia đình chị Lê Thị Chi là hình mẫu đẹp ở nông thôn.

Chị Chi chia sẻ: “Mỗi ngày tôi đều tranh thủ thời gian dọn cỏ, chăm sóc hoa màu, cây ăn trái. Việc khôi phục vườn cây ăn trái, hoa màu quan trọng là để được sử dụng sản phẩm do chính tay mình làm ra, đảm bảo an toàn cho sức khỏe”.

Có đến khu vườn mới thật sự nể phục sự kiên trì và cần mẫn của chị Chi và gia đình, bởi việc đa canh trên vùng mặn không phải dễ.

Tận dụng diện tích xung quanh nhà, gia đình chị Lê Thị Chi trồng hoa màu, cây ăn trái cải thiện bữa ăn gia đình.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Phú Mỹ, cho biết: “Mô hình ngọt hóa đa canh của hộ chị Lê Thị Chi đã hội đủ các yếu tố cho sự bền vững. Ðó là vừa có hiệu quả kinh tế, vừa đảm bảo môi trường tự nhiên trong lành, sạch sẽ, hoàn thành các tiêu chí hộ gia đình trong xây dựng NTM. Ðây được xem là mô hình lý tưởng để từng hộ dân học hỏi, nhân rộng trong thời gian tới”./.

Phan Anh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ngot-hoa-da-canh-nang-chat-luong-song-a30358.html