Ngổn ngang, ô nhiễm tại khu vực giải phóng mặt bằng nút giao Chùa Bộc - Thái Hà

Khu vực giải phóng mặt bằng nút giao Chùa Bộc - Thái Hà ngổn ngang vật liệu xây dựng, gạch đá, đất cát phế thải gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân.

Video toàn cảnh khu vực giải phóng mặt bằng nút giao Chùa Bộc - Thái Hà

Hiện trạng khu vực giải phóng mặt bằng nút giao Chùa Bộc - Thái Hà.

Ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống trong sáng 8/9 tại khu vực nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà (hướng di chuyển từ Chùa Bộc - Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội), mặc dù đã qua 1 thời gian dài công tác phá dỡ công trình phục vụ việc giải phóng mặt bằng tại đây được thực hiện nhưng cho đến nay, đống vật liệu xây dựng, gạch đá, đất cát phế thải vẫn ngổn ngang, chưa được thu gom, dọn dẹp hoàn toàn gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt thường ngày của người dân.

Chị Quỳnh Giang, đang công tác tại trường Đại học Y Hà Nội cho biết, hằng ngày đi làm chị đều phải đi qua nút giao Chùa Bộc - Thái Hà, thấy cả 1 khu vực phát triển, tấp nập, nhiều hoạt động sôi nổi nhưng lại nổi bật lên 1 góc phố ngổn ngang phế liệu, rác thải rồi nhà cửa phá dỡ dở dang vô cùng mất mỹ quan.

Chia sẻ với PV, người dân sinh sống và làm việc xung quanh khu vực nút giao Chùa Bộc - Thái Hà cho biết mặc dù trước đây cũng đã có đơn vị tới thu gom, dọn dẹp phế liệu (hồi đó chất cao như núi - theo lời kể của người dân) nhưng gần đây thì không thấy ai đến để làm cho xong, dọn cho sạch đống gạch vụn nữa khiến cả 1 khu phố bừa bộn, ngổn ngang vật liệu xây dựng, nhiều người vô ý thức còn đổ cả rác thải khiến ô nhiễm, nhếch nhác vô cùng.

Những khu vực đã giải phóng xong mặt bằng thì ngổn ngang vật liệu xây dựng, phế thải. Trong khi đó những hộ dân chưa xong thủ tục giải phóng mặt bằng thì nhà nhô ra, thụt vào ảnh hưởng đến mỹ quan.

Trước đó, vào đầu năm 2023, sau khi nhận đền bù giải phóng mặt bằng tại dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà (quận Đống Đa), nhiều căn nhà trong diện quy hoạch tại khu vực này đã được tiến hành phá dỡ.

Được biết, theo quy định giá đất của UBND thành phố Hà Nội, tại vị trí trên phố Chùa Bộc (quận Đống Đa) được dùng làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 47.148.780 đồng/m2. Vị trí tái định cư được thành phố bố trí chấp thuận tại nhà CTI.2 và nhà CTI.1-1 (các tòa: A, B), khu nhà ở Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai.

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, ông Vũ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết: "Việc dọn dẹp vật liệu, phế thải xây dựng sau quá trình phá dỡ, giải phóng mặt bằng tại nút giao Chùa Bộc - Thái Hà là trách nhiệm của chủ đầu tư dự án (tức Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội)".

Ông Dũng cũng cho biết, hiện công tác giải phóng mặt bằng tại nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà vẫn chưa hoàn thành vì còn nhiều họ vướng mắc về thủ tục để nhận tiền đền bù.

Hình ảnh hiện trạng khu vực giải phóng mặt bằng nút giao Chùa Bộc - Thái Hà

1 góc nút giao Chùa Bộc - Thái Hà nhìn từ trên cao.

Cảnh tượng đổ nát giữa nội thành Hà Nội.

Công tác phá dỡ công trình để giải phóng mặt bằng bắt đầu từ đầu năm 2023 nhưng đến nay cảnh tượng khu vực được phá dỡ trông vẫn bừa bộn, ngổn ngang.

Người dân sinh hoạt trên đất đá, gạch vụn.

Công tác thu gom, dọn dẹp phế liệu sau quá trình giải phóng mặt bằng được tiến hành nửa vời.

Những căn nhà được phá dỡ dở dang, nham nhở càng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Một số căn nhà đang vướng mắc thủ tục để nhận tiền giải phóng mặt bằng.

Không chỉ tập kết vật liệu xây dựng, rác thải cũng được nhiều người "tranh thủ, tiện tay" đổ luôn tại đây.

Phế thải xây dựng chất thành đống, 1 cảnh tượng nhếch nhác giữa tuyến phố nổi tiếng tấp nập của Thủ đô.

Cả 1 khu vực trở thành nơi tập kết rác thải.

1 số căn nhà được phá dỡ dở dang vẫn có người sinh hoạt bên trong.

Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà theo quy hoạch tại góc 1/4 nút giao, từ Học viện Ngân hàng đến cổng trường Đại học Công đoàn, đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 5572/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 và được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 8006/QĐ-UBND ngày 17/11/2017, Quyết định số 4437/QĐ-UBND ngày 02/10/2020.

Theo phương án thiết kế, dự án có tổng chiều dài trên 521m. Khi hoàn thiện góc 1/4, phố Chùa Bộc (hướng đi Thái Hà) sẽ được chỉnh trang, cải tạo bên phải tuyến, bắt đầu từ cổng Học viện Ngân hàng qua góc ngã tư, tiếp đến tuyến phố Tây Sơn (hướng đi Nam Đồng), kết thúc tại cổng trường Đại học Công Đoàn. Tổng mức đầu tư dự án là trên 535 tỷ đồng, trong đó hơn 470 tỷ đồng là chi phí giải phóng mặt bằng.

Xem thêm video được quan tâm:

Vạn Người Sập “Bẫy” Lãi Suất Không Tưởng Của Vũ Thị Thúy - CEO Công ty Nhật Nam.

Thành Long

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ngon-ngang-o-nhiem-tai-khu-vuc-giai-phong-mat-bang-nut-giao-chua-boc-thai-ha-169230908084125617.htm