'Ngôi trường hạnh phúc'

Trường Mầm non Phong Quang (Vị Xuyên) được thành lập năm 2006, tọa lạc trên một khu đất bằng phẳng, xinh đẹp tại thôn Bản Mán, bốn mùa đầy ắp hương sắc của các loài hoa, rộn rã tiếng cười vui của trò nhỏ. Trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia năm 2020, đến nay luôn là ngôi trường “Top đầu” ở cấp học mầm non của huyện về phong trào Xây dựng môi trường sư phạm “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn và thân thiện” và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Học sinh lớp 5 tuổi đọc thành thạo bảng chữ cái.

Chúng tôi vào thăm Trường Mầm non Phong Quang vào đúng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, khắp trường hoa giấy đủ màu khoe sắc rực rỡ như thể chào đón các cô, các mẹ. Trong lớp học của khối 4 tuổi, cô và trò đang chăm chú làm những tấm thiệp hoa với nhiều lời chúc ngộ nghĩnh, đáng yêu để tặng mẹ; khối lớp 5 tuổi học chủ đề về mẹ, gia đình. Trên gương mặt của các con, dù phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, có bạn đang học nói tiếng phổ thông, nhưng qua hành động, cách diễn đạt, hướng dẫn dễ thương của cô giáo, các con đều hào hứng hoàn thành bài học của mình. Cô giáo Phùng Thị Kim Thoa chia sẻ: “Để tạo sự tiếp thu tốt các kiến thức, kỹ năng cho các con khi học bài, giáo viên luôn đổi mới và vận dụng nhiều phương pháp trong giảng dạy. Ở đây các con học mà chơi, chơi mà học, các hoạt động trải nghiệm được tổ chức đa dạng, giúp các con khám phá thế giới xung quanh, từ đó phát triển cả về thể chất, nhận thức và ngôn ngữ”.

Năm học 2023 - 2024, trường có 8 lớp với 183 học sinh, trong đó 6 lớp mẫu giáo và 2 lớp nhà trẻ; 22 cán bộ, giáo viên, nhân viên; đội ngũ giáo viên đạt chuẩn trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy với nghề. Trường có 1 dãy phòng học 2 tầng khang trang, các lớp học được trang trí theo chủ đề, chủ điểm hấp dẫn; 1 dãy nhà hiệu bộ, thư viện, nhà bếp, hội trường; khu thể dục thể thao, hệ thống tường rào, sân chơi có mái che, vườn hoa; nguồn nước sạch hợp vệ sinh, bếp ăn một chiều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; có hệ thống máy tính, máy chiếu, đồ dùng dạy học tối thiểu phục vụ công tác quản lý, giảng dạy.

Hoạt động giáo dục thể chất giúp trẻ phát tiển toàn diện.

Thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh giai đoạn 2023 - 2030, Trường Mầm non Phong Quang vận dụng linh hoạt, phù hợp các giải pháp vào điều kiện thực tiễn giảng dạy; trong đó quan tâm, giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Ngay từ đầu năm học, các giáo viên đến từng gia đình vận động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%, trẻ từ 3 - 5 tuổi đến trường đạt 100%; hàng năm phối hợp với trường tiểu học tổ chức các hội thảo đánh giá chất lượng học sinh, đề xuất giải pháp xây dựng kế hoạch học tập phù hợp, đảm bảo các trẻ 5 tuổi đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn đầu vào lớp 1. Đầu tư các nguồn lực đảm bảo lộ trình thực hiện phổ cập; duy trì tốt chất lượng trường chuẩn; thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong công tác bán trú, chăm sóc: Vận động hỗ trợ nồi hấp cơm công nghiệp, loa kéo di động, logo biểu trưng nhà trường, ti vi, giếng nước, công trình khu sơ chế thực phẩm bếp ăn một chiều... với tổng trị giá trên 140 triệu đồng.

Cùng với đó, trường thường xuyên tuyên truyền, giáo dục và cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, xây dựng người cán bộ quản lý có kiến thức quản trị hiện đại, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, làm hiệu quả, vì lợi ích chung; giáo viên tổ chức các hoạt động phát triển vận động cho trẻ một cách thường xuyên, linh hoạt và đa dạng, khai thác, sử dụng hiệu quả các phòng chức năng, thiết bị, đồ chơi ngoài trời. Đặc biệt, năm học 2022 - 2023, nhà trường có 5 sáng kiến khoa học được Hội đồng khoa học huyện đánh giá cao và áp dụng hiệu quả trong công tác quản lý và giảng dạy mang lại lợi ích về kinh tế và hiệu quả xã hội như: “Biện pháp xây dựng trường mầm non Xanh - An toàn - Thân thiện”, “Một số giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong Trường Mầm non Phong Quang”; “Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và dạy học”; “Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi”; “Biện pháp giúp trẻ 5 tuổi đọc thơ diễn cảm”; qua đó góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, chất lượng chăm sóc trẻ về dinh dưỡng tăng lên, giúp trẻ rèn luyện kỹ năng nhận thức, giao tiếp, phát triển ngôn ngữ, hình thành và phát triển tình cảm đạo đức, tâm lý và khả năng sáng tạo.

Kết thúc năm học 2022 - 2023, có trên 96% bé đạt danh hiệu bé ngoan, bé sạch, bé chăm học, bé chuyên cần; 98% trẻ phát triển thể chất bình thường. Giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, từ năm 2020 đến nay, nhà trường luôn nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của tỉnh, năm 2021 nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; trở thành “điểm sáng” trong giáo dục mầm non của huyện.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Phong Quang Trần Thị Vụ chia sẻ: “Mặc dù đóng chân trên địa có 5/6 thôn của xã là thôn đặc biệt khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cấp ủy, chính quyền và phụ huynh, điều đó giúp cô và trò nhà trường thêm động lực phấn đấu, đổi mới phương pháp dạy học, lấy trẻ làm trung tâm, xây dựng ngôi trường thật sự mang lại niềm vui và hạnh phúc cho các con mỗi ngày”.

Chúng tôi rời trường khi trẻ bắt đầu vào giờ ngủ trưa, không gian yên tĩnh bao trùm, các cô đi lại nhẹ nhàng, đắp cho trẻ từng chiếc chăn, sửa từng chiếc gối, lại nhớ lời bài hát “Cô và mẹ” đã in sâu trong tâm trí bao trẻ nhỏ:

“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo

Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền

Cô và mẹ là hai cô giáo

Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền”.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202403/ngoi-truong-hanh-phuc-8bb4bb9/