Ngôi sao ảo bùng nổ

Theo The Korea Times, ngôi sao ảo có thể hoạt động liên tục và không sợ vướng scandal. Do đó, số lượng ca sĩ, diễn viên được tạo bởi đồ họa ngày càng nhiều.

Theo The Korea Times, số lượng ca sĩ ảo đang tăng mạnh tại Hàn Quốc. Nhiều công ty tìm cách tạo ra thị trường ngách bằng cách sử dụng các lợi thế cạnh tranh của nghệ sĩ ảo. Rozy - người mẫu ảo có sức hưởng lớn tại Hàn Quốc - do nhóm sáng tạo nội dung Sidus Studio X thực hiện. Cô bắt đầu sự nghiệp ca sĩ vào cuối tháng 2.

Ca sĩ ảo tăng mạnh

Ca khúc đầu tay của Rozy được sản xuất bởi Jung Jae Won - thành viên ban nhạc indie Vanilla Acoustic. Jung Jae Won là người đứng sau thành công của các bài hát do ban nhạc indie BOL4 thể hiện như Leo (2020). Sidus Studio X đã hợp tác với công ty sản xuất MUSIC VINE cho dự án này.

Sidus Studio X thổi luồng sinh khí mới vào Rozy bằng cách kết hợp các khuôn mặt khác nhau được thế hệ Millennials và Z ưa thích. Họ sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI). Ngôi sao ảo lần đầu tiên được công chúng biết đến thông qua quảng cáo truyền hình cho công ty bảo hiểm vào năm 2021. Mục tiêu khi Rozy ra mắt là thu hút sự chú ý của thế hệ MZ.

Nỗ lực thử nghiệm của công ty đã thành công. Quảng cáo có sự tham gia của Rozy đã vượt 11 triệu lượt xem. Rozy có hơn 110.000 người theo dõi và thậm chí xuất hiện trong bộ phim đang chiếu của tvN Dr. Park's Clinic. Phim có sự tham gia của nam diễn viên Lee Seo Jin.

Ban đầu, công chúng thậm chí không biết Rozy là người mẫu ảo.

Kể từ khi ca sĩ ảo đầu tiên của Hàn Quốc Adam ra đời vào năm 1998, rất nhiều người ảo như Rozy đã tìm cách mở rộng sự hiện diện của họ trên sân khấu âm nhạc. Ngày nay, ngày càng nhiều công ty thể hiện sự quan tâm của họ trong việc tạo ra những ngôi sao ảo. Những ngôi sao ảo có thể làm việc 24/7 mà không bị ốm. Vì người sáng tạo có toàn quyền kiểm soát nên họ cũng không bị dính bê bối.

Gã khổng lồ công nghệ LG Electronics cũng tham gia cuộc đua, đưa ngôi sao ảo Reah Keem vào cuộc sống. Vào tháng 1, công ty ký một biên bản ghi nhớ (MOU) với hãng âm nhạc Mystic Story trong nỗ lực quảng bá bài hát đầu tay của Keem. Người sáng lập của Mystic Story, Yoon Jong Shin đang sẵn sàng sản xuất album đầu tay của Keem. Album này sớm lên kệ tại các cửa hàng.

Mystic Story cho biết: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ Keem để cô ấy có thể trở thành một ngôi sao toàn cầu dẫn đầu thị trường metaverse”.

Lợi thế của ngôi sao ảo

Keem cũng được tạo ra thông qua đồ họa máy tính và AI. Cô xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng trong Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) năm 2021. Đây là một trong những hội chợ công nghệ lớn nhất thế giới. Mặc chiếc áo hoodie màu hồng, người mẫu ảo giới thiệu các sản phẩm mới bằng tiếng Anh.

"Người ảo có thể làm việc ngay từ lúc rạng đông, nhưng họ không bị ốm", nhà sản xuất Yoon Jong Shin cho biết trên chương trình Park Myung-soo's Radio Show của đài KBS Cool FM vào ngày 17/1. "Tôi tin họ có thể có thị trường của riêng mình". Hiện Keem có hơn 15.000 người theo dõi.

Công ty giải trí Humap Contents đã ra mắt ca sĩ ảo Yuna đầu tiên vào năm 2021. Yuna bắt đầu hoạt động với ca khúc Kiss Me. Gần đây, cô phát hành bài hát mới có tựa đề Lonely. Yuna dự định tổ chức sự kiện âm nhạc metaverse vào tháng 3. Metaverse chỉ vũ trụ kỹ thuật số được phát triển dựa trên công nghệ thực tế ảo (AV) và thực tế tăng cường (AR).

Ca sĩ ảo Reah Keem và Yuna.

"Đại dịch Covid-19 khiến mọi người tìm kiếm trải nghiệm kỹ thuật số giải trí nhiều hơn. Nhờ đó, số lượng ngôi sao ảo có thể sẽ tăng lên, ít nhất là trong thời gian tới", Kang Shin Kyu - nhà nghiên cứu tại Korea Broadcast Advertising Corporation (KOBACO) - cho biết trong cuộc phỏng vấn với The Korea Times.

Theo Herald Corp, người mẫu ảo thậm chí kiếm được thu nhập lớn. Người mẫu ảo Lil Miquela của công ty Brud kiếm khoảng 12,4 triệu USD trong năm 2019. Với một bài viết trên trang cá nhân, cô thu về 8.500 USD. Với Imma do công ty Nhật Bản IWW tạo ra, cô thu về hơn 600.000 USD trong năm 2020.

Công ty nghiên cứu thị trường Business Insider cho biết chi phí marketing liên quan tới người mẫu ảo của doanh nghiệp dự kiến tăng từ 8,84 nghìn tỷ won (khoảng 7 tỷ USD) vào năm 2019 lên16,6 nghìn tỷ won (khoảng 14 tỷ USD) trong năm 2022.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngoi-sao-ao-bung-no-post1295891.html