Ngọc Tú Eira đạt giải nhất cuộc thi giọng hát trẻ thanh âm Hà Nội

Với giọng hát đầy nội lực và sự tự tin bứt phá, Trịnh Hoài Tú (nghệ danh Ngọc Tú Eira, sinh năm 2004) đã vượt qua nhiều thí sinh giành giải Nhất dòng nhạc nhẹ Chung kết cuộc thi Giọng hát trẻ 'Thanh âm Hà Nội' 2023 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức vừa diễn ra đêm 20/10/2023.

Ít ai biết, những ngày đầu chập chững theo nghiệp âm nhạc, Tú đã bị gia đình phản đối gay gắt và hướng cô theo nghiệp kinh doanh để có cuộc sống ổn định.

Ngọc Tú Eira tỏa sáng trên sân khấu cuộc thi “Thanh âm Hà Nội” 2023.

Ngọc Tú Eira (Trịnh Thị Hoài Tú) sinh năm 2004 tại Hà Nội, trong gia đình kinh doanh buôn bán không có ai hoạt động nghệ thuật. Nhưng niềm đam mê ca hát và tình yêu âm nhạc đã được gieo mầm trong cô từ ngày thơ bé khi xem các chương trình ca nhạc trên tivi.

Cô bé với đôi mắt to tròn, khuôn mặt tròn bầu bĩnh thơ ngây ngày ấy luôn trốn cha mẹ và người thân, lấy cuốn vở cuộn lại làm micro, mượn điện thoại của bố mẹ mở các bài hát yêu thích ra tự tập hát trong phòng. Rồi em tham gia các phong trào văn nghệ của trường, lớp. Được thầy cô, bạn bè khích lệ, Ngọc Tú Eira rất vui và niềm say mê âm nhạc cùng khao khát được đứng trên sân khấu mang giọng hát của mình đến với công chúng cứ lớn dần theo năm tháng.

Nhưng vì gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật và câu “sướng ca” luôn được mẹ nhắc nhở mỗi khi thấy con gái tập hát nên Tú dần sống khép kín và âm thầm học hỏi, âm thầm tập luyện trau dồi kiến thức. Càng lớn, niềm đam mê với âm nhạc càng mãnh liệt, Ngọc Tú đã xin cha mẹ cho học thanh nhạc và bắt đầu đi theo con đường ca hát khi thi vào trường Đại học sư phạm nghệ thuật Trung ương, nhưng em đã bị cha mẹ thẳng thừng từ chối.

Là người từng trải, cha Ngọc Tú rất hiểu những khó khăn, thử thách mà những người đi theo con đường nghệ thuật sẽ phải đi qua. Không muốn con gái phải chịu cực, hơn nữa hiểu bản tính ương bướng của cô con gái vốn được cha mẹ yêu chiều từ bé, cha mẹ kiên quyết yêu cầu Ngọc Tú ngừng việc học nhạc để tập trung cho việc học hành và nối nghiệp kinh doanh buôn bán của gia đình.

Không dám trái ý cha mẹ, sau giờ học văn hóa, Tú chăm chỉ làm việc nhà và phụ giúp mẹ kinh doanh. Nhưng trong sâu thẳm, em vẫn nuôi dưỡng đam mê của mình và mong chờ một ngày có thể “chinh phục” được đấng sinh thành.

Đêm chung kết cuộc thi Giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” 2023.

Đi theo con đường kinh doanh gia đình đã chọn hay được sống với đam mê của bản thân là câu hỏi mà Ngọc Tú Eira đau đáu suốt nhiều năm tháng. Năm 18 tuổi, sau bao đêm ngày ấp ủ giấc mơ âm nhạc và khát khao được mang tiếng hát của mình phục vụ khán giả và sau này có thể đào tạo được các em nhỏ có cùng sở thích, đam mê và mơ ước, Ngọc Tú quyết định cãi lời cha mẹ, thi vào trường Đại học sư phạm nghệ thuật Trung ương, chuyên ngành thanh nhạc biểu diễn để được sống với đam mê của mình.

Tại đây, Ngọc Tú đã gặp cô giáo thanh nhạc Lê Minh Tuyến. Dưới sự dìu dắt tận tình và tận tâm của cô, Tú dần trưởng thành. Cùng lúc tham gia 2 cuộc thi lớn do sở văn hóa thành phố Hà Nội đó là Tiếng hát Hà Nội và Tiếng hát Thanh âm Hà Nội, Ngọc Tú Eria đã nỗ lực hết mình và cống hiến cho khán giả thủ đô những phần thi hoàn hảo.

Ngọc Tú cho biết, đây là cuộc thi đầu tiên trên bước đường hoạt động nghệ thuật của em và cũng là lần đầu đứng sân khấu lớn hoành tráng như vậy. Em không khỏi choáng ngợp và …run. Nhưng với quyết tâm giành chiến thắng để chứng minh cho cha mẹ thấy con đường em chọn là đúng đắn nên em đã tự trấn an bản thân, tập trung thật tốt cho phần biểu diễn của mình.

Với bài hát “Đừng ngoảnh lại” (Lưu Hương Giang) Ngọc Tú Eira đã mang đến cho khán giả một luồng gió mới và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Giải Nhất dòng nhạc nhẹ là thành công ngoài mong đợi của Tú.

Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải khuyến khích cho mỗi dòng nhạc. Trong đó, giải nhất dòng nhạc nhẹ thuộc về thí sinh Trịnh Thị Hoài Tú (Ngọc Tú Eira), với bàiĐừng ngoảnh lại(Lưu Hương Giang).

“Để có được kết quả tốt nhất ngày hôm nay, người đầu tiên em biết ơn đó là cô giáo Lê Minh Tuyến. Cô đã truyền cảm hứng cho em được “sống” cùng những đam mê cháy bỏng trong âm nhạc, được cống hiến và lan tỏa năng lượng tích cực từ chính giọng ca của mình”, Ngọc Tú hào hứng giới thiệu về cô giáo yêu quý đã cùng đồng hành với mình suốt những ngày qua.

Đến tham dự chương trình, ông Trịnh Anh Tuấn (bố đẻ Ngọc Tú) không khỏi xúc động, chia sẻ, chúng tôi đã xác định giờ chỉ có một sự lựa chọn là ủng hộ đam mê, khát khao của con. Theo bố Ngọc Tú, con đường ca hát quá nhiều chông gai và thành quả thì chưa biết thế nào vì có quá nhiều người đã thất bại. Nên trước đây, gia đình đã liên tục phản đối và “cấm” không cho con theo nghiệp ca hát.

Cùng đồng hành suốt cuộc thi của học trò cưng là cô giáo, thạc sỹ, ca sỹ Lê Minh Tuyến. Cô cho biết, uớc mơ ca sĩ, theo đuổi con đường nghệ thuật của Ngọc Tú Eira rất đáng trân trọng. Theo cô Tuyến, cha mẹ nào cũng thương con, khi thấy con đủ trưởng thành, đủ sự quyết tâm theo đuổi đam mê, biết chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn và quyết định của mình thì dần dần, 'mưa dầm thấm lâu', cha mẹ của em chắc chắn sẽ ủng hộ.

“Chắc chắn ở đây không chỉ riêng Ngọc Tú mà còn nhiều các bạn trẻ cũng có những xung đột với cha mẹ trong việc chọn ngành, chọn nghề, chọn trường. Thật ra, tâm lý cha mẹ luôn bao bọc, lo lắng và muốn con nối nghiệp gia đình cũng vì muốn tương lai của bạn sẽ tốt. Tôi thấy Ngọc Tú Eria giống các đàn anh đàn chị thành công đó là ý chí quyết tâm lớn và một đam mê cháy bỏng cho âm nhạc”, cô Tuyến cho biết thêm.

Với vai trò giảng viên, hàng ngày gần gũi với học sinh, khi được các em chia sẻ em chuẩn bị tham gia cuộc thi, muốn nhờ cô dựng bài, chỉ họ cách hát, cô giáo Lê Minh Tuyến luôn khuyến khích học trò chủ động phát huy khả năng tư duy sáng tạo trong âm nhạc.

Cô miệt mài tìm tòi, sáng tạo và chỉ ra những điểm mạnh điểm yếu và lựa chọn các dòng nhạc, chỉ những cách hát khác nhau phù hợp với tố chất và giọng hát rồi định hướng cho các em để làm sao đạt kết quả tốt nhất.

Với lòng yêu nghề và mong muốn truyền đạt những kiến thức, những say mê và tình yêu cháy bòng với âm nhạc, Ths, ca sỹ Lê Minh Tuyến đã đào tạo và dìu dắt rất nhiều học trò. Cô là người đứng sau những gương mặt thành danh của nền âm nhạc Việt Nam trong nhiều năm qua như: Yến Tattoo, Thùy Linh - Á quân Tài năng âm nhạc Việt Nam 2022; Tạ Minh Mẫn- Giải nhất Sao Mai 2022 tỉnh Nghệ An, Huyền Anh - Top 5 Sao Mai toàn quốc 2022 dòng nhạc nhẹ, Lê Hồng Phong- Giải nhất giọng hát hay Hà Nội năm 2022 dòng nhạc thính phòng…

Giải nhất giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” 2003 ở tuổi 19 là thành quả của sự nỗ lực và dày công tập luyện của Ngọc Tú Eira. Con đường phía trước còn rất dài, chúc ca sỹ Ngọc Tú tiếp tục trau dồi, rèn giũa, theo đuổi ước mơ vàđam mê, có những thành tựu khẳng định trước công chúng để cha mẹ tin tưởng và tự hào về sự lựa chọn con đường em đi là hoàn toàn chính xác.

Hà Linh Ngọc

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/ngoc-tu-eira-dat-giai-nhat-cuoc-thi-giong-hat-tre-thanh-am-ha-noi/20231022084241904