Ngoại trưởng Trung Quốc: Trừng phạt Triều Tiên không phải mục tiêu cuối cùng

Chiều 6/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ca ngợi các lệnh trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an LHQ...

Hình ảnh tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 được truyền thông Triều Tiên cung cấp ngày 29/7

Chiều 6/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ca ngợi các lệnh trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an LHQ đối với Triều Tiên là phản ứng đúng đắn trước hàng loạt vụ thử tên lửa mà nước này vừa thực hiện bất chấp các chế tài trước đó.

Bên lề cuộc họp của các Ngoại trưởng ASEAN tại Manila (Philippines), ông Vương trao đổi với báo giới, nhận định rằng: “Sau khi thực thi các nghị quyết này, vấn đề bán đảo Triều Tiên bước vào tình hình nguy cấp”. Cuối tuần qua, Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí áp các lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên có thể làm giảm 1/3 trong 3 tỉ USD lợi nhuận xuất khẩu hằng năm của quốc gia này.

Theo quan chức Trung Quốc, lời kêu gọi trong nghị quyết của LHQ để các bên quay lại bàn đàm phán một lần nữa nhấn mạnh rằng, các phương pháp hòa bình và ngoại giao là cần thiết để tránh căng thẳng và cần phải ngăn chặn khủng hoảng leo thang.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên phải có thái độ trách nhiệm khi đưa ra phán xét, hành động… Chúng ta không thể chỉ áp dụng một biện pháp và lơ đi các biện pháp khác. Trừng phạt là biện pháp cần thiết nhưng đó không phải mục tiêu cuối cùng”, ông Vương nói.

B.T

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ngoai-truong-trung-quoc-trung-phat-trieu-tien-khong-phai-muc-tieu-cuoi-cung-d220020.html