Ngoại trưởng Mỹ: Quân sự không phải là giải pháp cho vấn đề Biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Mỹ ủng hộ những nỗ lực ngoại giao để thúc đẩy giải quyết các bất đồng trên Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay (31/8) kêu gọi Trung Quốc, Philippines tuân theo phán quyết của Tòa trọng tài tại La-hay (Hà Lan) về Biển Đông công bố hôm 12/7/2016, đồng thời khẳng định không có giải pháp quân sự cho vấn đề này.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, đây là phán quyết cuối cùng và có tính ràng buộc pháp lí với cả hai bên. Mỹ ủng hộ những nỗ lực ngoại giao để thúc đẩy giải quyết các bất đồng này.

"Không có giải pháp quân sự cho vấn đề Biển Đông. Mỹ và các nước khác cùng thống nhất quan điểm là tôn trọng tự do hàng hải, các qui tắc và tiêu chuẩn của luật biển và luật pháp. Mỹ và Ấn Độ đều không mong muốn làm cho xung đột căng thẳng gia tăng, mà đang cố gắng khuyến khích các bên giải quyết xung đột và tranh chấp thông qua tiến trình pháp lí và ngoại giao," Ngoại trưởng Mỹ nói.

Tuyên bố của ông Kerry đưa ra ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Trung Quốc vào cuối tuần này. Dự kiến Hội nghị này có thể bị phủ bóng bởi các vấn đề tranh chấp lãnh thổ cũng như chủ nghĩa bảo hộ.

Mỹ và Ấn Độ hôm qua cũng ra một tuyên bố chung sau các cuộc đối thoại an ninh, nhắc lại tầm quan trọng của vấn đề tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Tuyên bố khẳng định, các nước nên giải quyết các bất đồng thông qua giải pháp hòa bình, kiềm chế các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình, ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trong khu vực./.

Phạm Hà/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/ngoai-truong-my-quan-su-khong-phai-la-giai-phap-cho-van-de-bien-dong-545874.vov