Ngoại trưởng Lavrov: Bằng chứng Nga tấn công mạng đều là 'điều dối trá'

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 17/1 tuyên bố những phát ngôn cho rằng Nga đe dọa tấn công mạng đều dựa trên "những điều dối trá và nhảm nhí".

Ngày 17/1, phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Moskva tổng kết hoạt động đối ngoại của Nga trong năm 2016, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng những bằng chứng cáo buộc Nga thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào các nước phương Tây đều dựa trên "những điều dối trá và nhảm nhí".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Moskva không có ý định chứng minh cho ai bất cứ điều gì trong vấn đề này.

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh Nga luôn luôn ủng hộ thiết lập lại trật tự trong vấn đề đấu tranh chống tội phạm mạng, song lại nhận được cái "lắc đầu" từ các nước phương Tây".

"Chắc nhiều người muốn "nhanh chóng quên đi" trường hợp khi Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) của Mỹ "bẻ khóa hội nghị truyền hình nội bộ của Liên Hợp Quốc, trực tiếp nghe lén Tổng thống Pháp Francois Holand, Thủ tướng Đức Angela Merkel và ban lãnh đạo EU", ông Lavrov nói.

Thu Phương (theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ngoai-truong-lavrov-bang-chung-nga-tan-cong-mang-deu-la-dieu-doi-tra-d90291.html