Ngô Tôn bị chỉ trích vì gọi con gái là 'vợ hai'

Diễn viên Ngô Tôn vấp phải bình luận tiêu cực khi gọi con gái lớn là vợ hai.

Ngô Tôn đăng ảnh vợ và con gái lớn trên trang cá nhân, viết: "Vợ cả và vợ hai". Trên mạng xã hội, khán giả phản ứng, cho rằng cách gọi của nam diễn viên lệch lạc, không phù hợp. Nhiều bình luận viết rằng Ngô Tôn "không nên gọi con là vợ hai", "không nên lái mối quan hệ cha con theo cách này", "đây không phải là cách phù hợp để bày tỏ tình yêu thương với con gái", "dù quan hệ cha con có tốt đến đâu cũng không cần phải gọi như vậy"... Bị chỉ trích, Ngô Tôn không lên tiếng.

Trên Weibo, các bài viết liên quan đến cách Ngô Tôn gọi con gái thu hút gần 100 triệu lượt đọc, kèm theo nhiều bình luận khó nghe.

Ngô Tôn đăng ảnh vợ và con gái. Ảnh: Weibo

Ngô Tôn và vợ con hiện sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc, sau thời gian cả gia đình định cư tại quê nhà Brunei. Con gái lớn của anh, Nei Nei Ngô Hân Di, học tại Trung Quốc, không góp mặt trong các hoạt động showbiz như khi còn nhỏ. Em từng gây chú ý khi tham gia chương trình Superman Returns. Ở tuổi 14, Hân Di cao hơn 1,7 m, giỏi piano, ballet.

Ngô Tôn và con gái Nei Nei. Ảnh: Instagram

Ngô Tôn sinh ngày 10/10/1979 tại Brunei. Năm 16 tuổi, anh được bạn giới thiệu sang Đài Loan làm người mẫu. Anh chính thức bước chân vào làng giải trí xứ Đài với phim truyền hình Juliet phương Đông. Sau đó, anh gia nhập nhóm nhạc thần tượng Phi Luân Hải nổi tiếng của Đài Loan. Sau khi tách nhóm ra diễn solo đầu năm 2011, Ngô Tôn lấn mạnh sang lĩnh vực diễn xuất. Anh từng tham gia các phim Kiếm điệp, Cẩm Y Vệ, Đại võ sinh, Dương gia tướng trung liệt... Anh bí mật kết hôn với bạn gái "thanh mai trúc mã". Họ hiện có hai con, một trai một gái.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ngo-ton-bi-chi-trich-vi-goi-con-gai-la-vo-hai-172240201101012631.htm