Ngộ nghĩnh cây chuối hột mới 3 tháng tuổi, cao 1 mét đã đẻ buồng

Sau trận lũ đầu tháng 11.2016, một cây chuối hột (chuối chát) thân chỉ cao khoảng 1 mét đã trổ buồng tại vườn nhà ông Nguyễn Văn Tuấn (45 tuổi, ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên).

Cây chuối hột nhà ông Tuấn trổ buồng khi thân mới cao khoảng 1m.

Ông Tuấn nói với những người tò mò đến xem: “Chẳng những thấp nhỏ, cây chuối này cũng chỉ mới tái sinh từ gốc một cây chuối bị đứt gãy cách đây 3 tháng. Lần đầu tiên, tôi thấy cây chuối “đẻ sớm” như thế này”.

Có lẽ “đẻ sớm” nên buồng chuối hột ở cây này không vạm vỡ bằng cây “sinh nở” bình thường.

Theo lão nông Ngô Văn Chín (70 tuổi, ở Hòa An), giống chuối hột này phải trồng 1 - 2 năm, thân cao ít nhất từ 2,5m trở lên mới bắt đầu trổ buồng. “Có lẽ trước khi bị gãy đứt ngang gốc, cây chuối “mẹ” đã đến kỳ sắp trổ buồng. Vì thế, cây tái sinh đã… đẻ sớm. Lần đầu tiên, tôi thấy cây chuối hột cao cỡ này mà trổ buồng”.

Cạnh đó, nhiều cây chuối hột cao hơn 2m vẫn chưa “nhúc nhích” ra buồng.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/ngo-nghinh-cay-chuoi-hot-moi-3-thang-tuoi-cao-1-met-da-de-buong-722033.html