Nghiên cứu khoa học - đòn bẩy nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Trong bối cảnh cùng toàn xã hội dồn sức phòng chống COVID-19, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế công tác ở các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị vẫn nỗ lực thực hiện nghiên cứu khoa học (NCKH). Công tác này nhằm phát triển kiến thức nghề nghiệp, đồng thời sáng tạo phương pháp kỹ thuật mới có giá trị trong dự phòng dịch bệnh, khám chữa bệnh (KCB) và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân trong năm 2021.

Nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán phục vụ phân lập chính xác các chủng vi rút gây dịch bệnh - Ảnh: B.N

Song song với việc ứng dụng công nghệ và đầu tư trang thiết bị y tế ngày một hiện đại, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh hoạt động NCKH, khuyến khích cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng KCB và chăm sóc người bệnh.

Trong năm 2021, đơn vị có nhiều đề tài NCKH chất lượng được tiến hành tại bệnh viện như “Nghiên cứu vai trò của cộng hưởng từ trong chẩn đoán ung thư tế bào nguyên phát”, “Đánh giá sự liên quan giữa suy giảm nhận thức và tổn thương não trên cộng hưởng từ ở người lớn tuổi”, “Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nội soi ung thư đại trực tràng tại Khoa Ung bướu”, “Các yếu tố tiên lượng kết quả điều trị người bệnh nhồi máu não cấp được điều trị tái thông bằng thuốc tiêu sợi huyết và hoặc can thiệp nội mạch”, “Đánh giá hiệu quả và các yếu tố liên quan của phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung trong điều trị vô sinh”…

Các đề tài nghiên cứu này đều hướng tới việc ứng dụng vào thực tiễn KCB nhằm góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh tật, giảm thiểu tổn thương trong phẫu thuật, rút ngắn thời gian điều trị bệnh, giúp người bệnh sớm phục hồi sức khỏe, tạo điều kiện thuận lợi để người dân có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ KCB chất lượng cao tại tỉnh. Hiệu quả chuyên môn đã khẳng định, BKĐK tỉnh Quảng Trị hiện đã làm chủ được các kỹ thuật của bệnh viện tuyến trung ương trong một số chuyên ngành như: Tim mạch can thiệp, chẩn đoán và điều trị ung bướu, hỗ trợ sinh sản điều trị hiếm muộn, phẫu thuật nội soi lồng ngực, chăm sóc sơ sinh non tháng và sơ sinh có cân nặng thấp hạn chế chuyển tuyến trên, giảm chi phí và gánh nặng cho người bệnh.

Tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh khác của ngành y tế tỉnh Quảng Trị, nỗ lực NCKH của đội ngũ thầy thuốc thể hiện qua các đề tài “Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản đoạn bụng” của BVĐK khu vực Triệu Hải, “Khảo sát tỉ lệ người bệnh mắc các triệu chứng hàn nhiệt trên lâm sàng” và “Đánh giá tác dụng của phương pháp thủy châm điều trị trên người bệnh thoái hóa khớp gối” của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, “Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh võng mạc đái tháo đường bằng tiêm nội nhãn anti VEGF” của Bệnh viện Mắt, “Tình hình mắc lao tiềm ẩn của người tiếp xúc hộ gia đình với người bệnh lao phổi tại huyện Đakrông” của Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi, “Khảo sát tình trạng sâu răng và các yếu tố liên quan của các đối tượng KCB bảo hiểm y tế” của Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ.

Nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ thầy thuốc - Ảnh: B.N

Ở các trung tâm y tế (TTYT) huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh, NCKH tiếp tục là bước tiến mới của mỗi đơn vị trên các lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật thuộc phạm vi phân tuyến theo quy định.

TTYT huyện Gio Linh với các đề tài nghiên cứu: Nguy cơ đột quỵ và thuyên tắc mạch ở người bệnh rung nhĩ, kiểm soát hen ở người bệnh hen phế quản từ 18 tuổi trở lên, hiệu quả điều trị điện châm kết hợp tia hồng ngoại trên người bệnh đau thắt lưng cấp.

TTYT thành phố Đông Hà với các đề tài về bệnh tăng huyết áp và điều trị ở người cao tuổi, tình trạng sâu răng vĩnh viễn ở trẻ em. TTYT huyện Triệu Phong với đề tài viêm phổi ở trẻ em dưới 5 tuổi, đề tài nghiên cứu tình trạng loãng xương ở người bệnh trên 50 tuổi.

TTYT thị xã Quảng Trị nghiên cứu nguy cơ hạ đường máu của người bệnh đang điều trị đái tháo đường type 2. TTYT huyện Hải Lăng nghiên cứu tỉ lệ nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori và hình ảnh nội soi trên người bệnh được nội soi dạ dày.

Các TTYT huyện, thị xã, thành phố cũng thực hiện những đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực y tế dự phòng như kiến thức, thái độ và thực hành của người dân trong phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh bạch hầu, bệnh đái tháo đường.

Nghiên cứu về sử dụng thuốc, BVĐK khu vực Triệu Hải đã tiến hành đánh giá kết quả sử dụng kháng sinh Ceuroxime phối hợp Metronidazol dự phòng trong điều trị phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm chưa biến chứng; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm kiểm tra chất lượng thuốc Đông dược - dược liệu; Trường Cao đẳng Y tế nghiên cứu công thức bào chế thuốc cốm pha hỗn dịch uống Cefadroxil 250 mg; TTYT thành phố Đông Hà khảo sát tình hình kê đơn sử dụng thuốc điều trị ngoại trú; TTYT huyện Triệu Phong phân tích thực trạng sử dụng thuốc trên người bệnh tăng huyết áp kèm đái tháo đường, TTYT huyện Hải Lăng phân tích hoạt động quản lý sử dụng thuốc tại đơn vị, TTYT Đakrông khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp ở người bệnh nội trú...

Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH năm 2021 của ngành Y tế tỉnh Quảng Trị cho thấy, NCKH là nỗ lực của toàn ngành trong việc tiếp tục phát huy nội lực để phát triển chuyên môn kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, tăng cường hiệu quả chăm sóc sức khỏe Nhân dân và tăng cường giá trị nghề nghiệp.

Tiến sĩ, bác sĩ Trương Vĩnh Quý, Trưởng Khoa Ung bướu của BVĐK tỉnh Quảng Trị, thành viên Hội đồng Khoa học kỹ thuật Sở Y tế tỉnh Quảng Trị năm 2021 cho biết: “Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động NCKH trong lĩnh vực lâm sàng của ngành y tế tỉnh Quảng Trị tuy vẫn chỉ mang tính báo cáo kết quả của các can thiệp so với chuẩn của thế giới (chứ chưa tìm ra được cái mới có hiệu quả có thể thay thế phác đồ chuẩn đã được nghiên cứu, công bố và áp dụng rộng rãi) nhưng vẫn giúp thầy thuốc trau dồi kiến thức chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, có ý nghĩa đảm bảo chất lượng KCB, đáp ứng nhu cầu KCB của người dân trong tỉnh. Hy vọng trong giai đoạn hậu COVID-19, hoạt động NCKH của ngành y tế tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung nghiên cứu những vấn đề mới như dịch bệnh từng vùng, tâm sinh lý từng độ tuổi, tỉ lệ người mắc ung thư ở từng vùng liên quan đến chất độc da cam, các bệnh lý ung thư trong nhóm người bệnh là dân tộc ít người”…

Nguyễn Bội Nhiên

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=163899&title=nghien-cuu-khoa-hoc--don-bay-nang-cao-hieu-qua-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan