Nghiêm Xuân Tú dính chấn thương nặng trước ngày lên tuyển

Lần đầu lên tuyển của Xuân Tú bị đe dọa nghiêm trọng khi anh dính chấn thương nặng ở hiệp 1 trận chung kết lượt về Cúp QG. Chẩn đoán ban đầu cho thấy anh bị rách dây chằng gối.

Tình huống chấn thương xảy đến với Tú “ngựa” ở gần cuối hiệp 1 trận chung kết lượt về Cúp QG chiều 29/9 giữa chủ nhà Hà Nội T&T và Quảng Ninh.

Pha bóng trước khi Xuân Tú bị chấn thương. Ảnh: Quốc Bảo.

Sau một pha khống chế bóng dài, anh bị “kẹp” giữa 2 đối thủ Thành Lương và Đại Đồng. Cú ngã mài đầu gối xuống đất khiến Xuân Tú đã có dấu hiệu bị đau, nhưng anh vẫn rất nỗ lực bứt tốc để tạt bóng.

Quả tạt này khiến Xuân Tú văng ra ngoài đường biên ngang, đầu gối anh va phải phần sân bê tông và rách một mảng khá lớn. Ngay sau đó, anh đã phải rời sân bằng cáng.

Anh phải rời sân bằng cáng. Ảnh: Quốc Bảo.

Ngay sau đó, xe cứu thương đã phải đưa Xuân Tú đến bệnh viện. Theo chẩn đoán ban đầu, đó là một chấn thương rách cơ và dây chằng đầu gối phải.

Với “tai nạn” này, có khả năng Xuân Tú sẽ bỏ lỡ lần tập trung ĐTVN đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

Quốc Bảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghiem-xuan-tu-dinh-chan-thuong-nang-truoc-ngay-len-tuyen-post685723.html