Nghiệm thu đề tài cấp Ngành tại Trường Đại học Nguyễn Huệ

QĐND Online - Ngày 21-3, tại Trường Đại học Nguyễn Huệ, Hội đồng Khoa học quân sự Bộ Tổng tham mưu do Thiếu tướng Phạm Đình Vy, Phó cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu) làm Chủ tịch hội đồng.

Quang cảnh tại buổi nghiệm thu.

3 đề tài cấp Ngành nghiệm thu đợt này gồm “Xây dựng quy trình triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học tại Trường Sĩ quan Lục quân 2”, do Đại tá, Tiến sĩ Đỗ Duy Tần, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục Quân 2 làm Chủ nhiệm; Đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên quân sự chuyên ngành chiến thuật cấp phân đội” do Đại tá, Tiến sĩ Lê Quang Tuyến, Chủ nhiệm Khoa Sư phạm quân sự làm chủ nhiệm; Đề tài “Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức lối sống cho học viên các trường quân đội khu vực phía Nam hiện nay” do Đại tá, Tiến sĩ Đỗ Văn Ngoan, Phó trưởng khoa Lý luận Mác - Lênin làm Chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học quân sự cũng tiến hành nghiệm thu, đánh giá kết quả tiến độ, chất lượng nghiên cứu, biên soạn, in ấn, ứng dụng vào giảng dạy hệ thống tài liệu cấp Bộ giao cho Trường Đại học Nguyễn Huệ đảm nhiệm.

Qua thời gian làm việc hết sức nghiêm túc, các ý kiến phản biện, trao đổi thảo luận của các nhà khoa học đã góp phần khẳng định tính cấp thiết của các đề tài, tài liệu hiện nay. Hội đồng Khoa học quân sự đã nhất trí đánh giá nghiệm thu 3 đề tài cấp Ngành đạt xuất sắc; hệ thống tài liệu Nhà trường biên soạn đúng, đủ tiêu chuẩn của Bộ.

Kết luận buổi làm việc, đồng Chí chủ tịch Hội đồng đánh giá cao công tác chủ động nghiên cứu, biên soạn của các cơ quan, khoa giáo viên, đội ngũ các nhà khoa học của Trường Đại học Nguyễn Huệ và yêu cầu nhanh chóng hoàn chỉnh các đề tài, tài liệu, sớm triển khai ứng dụng trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Nhà trường thời gian tới.

Tin, ảnh: NGUYỄN MINH ĐỨC

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-doi/nghiem-thu-de-tai-cap-nganh-tai-truong-dai-hoc-nguyen-hue/292991.html