Nghịch lý đào tạo trẻ ở Man Utd qua cách xử lý với sản phẩm đầu ra

Trong khi các đội bóng lớn nhất châu Âu tìm mọi cách để giữ chân những sản phẩm cây nhà lá vườn thì Man Utd lại hành động đối lập hoàn toàn. Kể từ lúc Mourinho nhậm chức, 20 sao mai đã rời Old Trafford theo nhiều cách khác nhau. Đáng tiếc nhất là trường hợp của Fosu-Mensah...

Fosu-Mensah và Rashford - 2 tài năng trẻ sáng giá nhất hiện nay của Man Utd

Đáng tiếc nhất là trường hợp của Fosu-Mensah. Hậu vệ người Hà Lan gốc Ghana theo chân Louis van Gaal tới Manchester lập nghiệp ngay khi vừa đủ điều kiện ký hợp đồng chuyên nghiệp năm 18 tuổi.

Anh trưởng thành vượt bậc ở đội U21, trước khi được ông thầy đồng hương trao suất đá chính lần đầu tại đội một ở cuộc tiếp đón Arsenal hồi cuối tháng hai năm nay.

Không một chút ngỡ ngàng, Fosu-Mensah khiến ngay cả những đàn anh cũng phải bất ngờ về cách tiếp cận một trận đấu lớn. Mạnh mẽ trong tranh chấp, bình tĩnh khi đối đầu với các ngôi sao thượng thặng, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Ajax nhanh chóng được coi là tương lai của Man Utd. Cùng với những Marcus Rashford, Jesse Lingard, anh khiến nhiều người nhớ đến thế hệ 1992 huyền thoại.

Nhưng mọi hy vọng nhanh chóng vụt tắt khi Mourinho đến Nhà hát của những giấc mơ. Áp lực từ việc buộc phải thành công ngay lập tức khiến Người đặc biệt không dám đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ như Fosu-Mensah. Thay vì được ra sân mỗi cuối tuần ở hạng đấu cao nhất để rèn kinh nghiệm, hậu vệ 18 tuổi buộc phải hài lòng với những cuộc đọ sức trong sân đấu không khán giả.

Fosu-Mensah chỉ là một trong số rất nhiều tài năng trẻ có xuất thân từ lò đào tạo Carrington đang bị phung phí. Họ có đủ tiềm năng để trở thành những Giggs mới, Neville mới hay Scholes mới nhưng lại thiếu đi yếu tố quan trọng nhất - niềm tin từ ông thầy trực tiếp.

Thống kê từ Trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES càng khiến các CĐV đội bóng áo đỏ giật mình. Trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu của Anh, Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha, lò Carrington của Man Utd đang xếp thứ ba ở khả năng sản sinh các cầu thủ chuyên nghiệp. Cụ thể, “trại ươm mầm” Manchester đã cung cấp 34 cầu thủ và chỉ kém hai lò là La Masia (Barcelona) - 37 cầu thủ - và Castilla (Real Madrid) - 41 người.

Tuy nhiên tương lai của những ngôi sao lò Carrington khác rất xa những lò còn lại. Trong khi Barcelona vẫn đang duy trì nền tảng thành công từ Messi, Iniesta, Busquets, thì Real Madrid cũng đang tích cực gọi lại những tài năng cây nhà lá vườn như Morata, Asensio, Vazquez. Chỉ mình Carrington cố gắng bán đi các sao mai khi tổng cộng đã có 20 cầu thủ trẻ ra đi kể từ thời điểm Mourinho nhậm chức.

Nhìn rộng hơn trong top 10 đội cung cấp nhiều cầu thủ nhất cho 5 giải VĐQG hàng đầu, cũng chỉ có mỗi Man Utd là đang một mình một kiểu. Tất cả các đội còn lại, từ AS Monaco, Athletic Bilbao, Lyon cho đến AS Roma, Arsenal đều đã và đang tạo điều kiện tối đa cho lớp cầu thủ kế cận thi thố.

Đi ngược với giá trị truyền thống sẽ khó lòng mang lại những kết quả tốt đẹp. Và người hâm mộ Man Utd càng có lý do để “điên tiết” hơn khi một tài năng từng bị CLB hắt hủi - Tom Heaton - lại chơi như thể những ngôi sao hàng đầu, trực tiếp khiến Quỷ đỏ phải chia điểm trong trận đấu với Burnley hồi cuối tuần vừa rồi.

Đào tạo trẻ của Man Utd chưa bao giờ thuộc dạng xoàng, nhưng cái cách mà họ xử lý với sản phẩm đầu ra còn lâu mới xứng với tầm vóc của một CLB lớn.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nghich-ly-dao-tao-tre-o-man-utd-qua-cach-xu-ly-voi-san-pham-dau-ra-post179461.html