Nghĩa tình bộ đội vùng biên

Thông qua mô hình Hũ gạo tình thương, qua gần 2 năm thực hiện, Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Bình Hiệp (xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) hỗ trợ 40 gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn đóng quân giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Qua gần 2 năm hoạt động, mô hình Hũ gạo tình thương của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp hỗ trợ 40 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân

Hiểu được những khó khăn, vất vả của người dân vùng biên giới, tháng 7/2020, ĐBP CKQT Bình Hiệp phát động mô hình Hũ gạo tình thương. Mô hình được toàn thể đơn vị thống nhất cao, 100% cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng tình hưởng ứng và quyết tâm thực hiện.

Đại úy Đào Đình Luyện - Chính trị viên phó ĐBP CKQT Bình Hiệp, cho biết: “Chúng tôi mong muốn xây dựng mô hình này nhằm phát huy cao vai trò, trách nhiệm của CBCS trong việc động viên, chia sẻ những khó khăn đối với người dân; tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa CBCS của đơn vị với cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh người lính mang quân hàm xanh trong lòng người dân trên biên giới, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc”.

Hàng ngày, Đồn trích một phần gạo trong định lượng bữa ăn của CBCS vào Hũ gạo tình thương. Mỗi ngày, Hũ gạo tình thương có thêm 1kg gạo, mỗi tháng đơn vị tiết kiệm được khoảng 30kg gạo. Từ số gạo trích được, hàng tháng, đơn vị phối hợp UBND xã Bình Hiệp, Bình Tân xét chọn 2 hộ gia đình đặc biệt khó khăn để hỗ trợ (15kg/hộ).

Chị Đoàn Thị Tuyết Kim (xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường), một trong những hộ được nhận gạo từ mô hình, chia sẻ: “Gia đình thuộc diện hộ nghèo, tôi thường xuyên đau ốm, nhận được phần gạo hỗ trợ, tôi rất vui. Cảm ơn bộ đội biên phòng!”.

“Qua gần 2 năm thực hiện mô hình, đơn vị phối hợp địa phương hỗ trợ 40 hộ có hoàn cảnh khó khăn, tổng trọng lượng 600kg gạo. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mô hình đi vào chiều sâu và trở thành hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong đơn vị cũng như người dân trên địa bàn” - Đại úy Đào Đình Luyện cho biết thêm.

Việc làm của CBCS ĐBP CKQT Bình Hiệp tuy nhỏ nhưng góp phần thắt chặt tình nghĩa quân - dân, tô thắm hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lòng người dân nơi biên giới./.

Văn Đát

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nghia-tinh-bo-doi-vung-bien-a153611.html