Nghi tàu bị đánh bom, Ba Lan sơ tán khẩn cấp 600 hành khách

Hành khách trên một đoàn tàu Ba Lan di chuyển từ Warsaw tới Berlin đã phải sơ tán khẩn cấp tối 28.6 sau khi nhận được tin báo đe dọa đánh bom.

Đoàn tàu Ba Lan bị đe dọa đánh bom. Ảnh: Sputnik

Thông tin từ Hãng thông tấn Ba Lan (PAP) cho hay, vụ việc xảy ra tại ga Mogilno, phía tây Ba Lan.

Khoảng 600 hành khách trên đoàn tàu và các cư dân sống xung quanh khu vực ga cũng phải sơ tán khẩn cấp trong quá trình lực lượng chức năng rà phá bom mìn, hãng Sputnik cho biết.

Trung sĩ Magdalena Pollak, người phát ngôn của trụ sở cảnh sát Mogilno cho biết, thông tin về việc đoàn tàu bị đánh bom được gửi qua email tới Công ty đường sắt Ba Lan (PKP). Sau khi nhận được tin báo, đoàn tàu đã dừng khẩn cấp tại ga Mogilno. “Chúng tôi đã sơ tán khẩn cấp vài trăm người trên đoàn tàu này”, ông Magdalena Pollak nói.

Lực lượng cứu hỏa và chó nghiệp vụ đã được triển khai để hỗ trợ điều tra.

Từ trước tới nay, Ba Lan chưa từng xảy ra vụ tấn công khủng bố nào.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/nghi-tau-bi-danh-bom-ba-lan-so-tan-khan-cap-600-hanh-khach-677857.bld