Nghị sỹ Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn Nghị sỹ Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực phát triển công nghệ cao, logistics, đa dạng ngành năng lượng.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp bà Young Kim, Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Hạ viện về Ấn Độ Dương-Thái Binh Dương của Hạ viện Hoa Kỳ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 26/1, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp bà Young Kim, Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Hạ viện về Ấn Độ Dương-Thái Binh Dương, dẫn đầu Đoàn Nghị sỹ Hoa Kỳ đang ở thăm và làm việc tại Thành phố.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố, bà Young Kim bày tỏ niềm vui tới thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam nâng tầm quan hệ thành Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra những cơ hội hợp tác tiềm năng giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực chất bán dẫn, chíp điện tử, công nghệ cao.

Các nghị sỹ trong đoàn đánh giá cao sự phát triển năng động của Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Thành phố trong lĩnh vực phát triển công nghệ cao, logistics, đa dạng ngành năng lượng.

Ông Võ Văn Hoan (thứ 4, từ trái sang), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với bà Young Kim (thứ 5, từ trái sang), Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Hạ viện về Ấn Độ Dương- Thái Binh Dương và đoàn đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Các nghị sỹ khẳng định luôn quan tâm, sẵn sàng hợp tác hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề liên quan đến hậu quả chiến tranh và hòa giải sau chiến tranh, nhất là trong công tác làm sạch đất tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin…

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Võ Văn Hoan chia sẻ những quan điểm chung của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong các vấn đề mà đoàn đại biểu quan tâm; khẳng định Việt Nam luôn quan tâm, bảo vệ, thúc đẩy quyền con người, đặt con người lên hàng đầu trong các chủ trương, chính sách của mình.

Thực tế, tại Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 3 triệu người dân có đạo và hơn 50 dân tộc thiểu số sinh sống. Các cộng đồng dân tộc và tôn giáo được Nhà nước bảo trợ, tạo điều kiện để ngày càng phát triển.

Người dân có đạo và không có đạo hòa hợp, đoàn kết, cùng chung tay trong các hoạt động xã hội cộng đồng. Lãnh đạo Thành phố mong muốn Hoa Kỳ ủng hộ chính sách dân tộc, tôn giáo của Việt Nam, góp phần để mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ đã được hai nước vun đắp trong thời gian qua tiếp tục phát triển.

Ông Võ Văn Hoan cho biết năm 2023, lượng kiều hối chuyển về Thành phố đạt 9,5 tỷ USD, tăng 40% so với năm trước, thể hiện sự đoàn kết, chia sẻ khó khăn của người Việt Nam ở nước ngoài đối với người dân trong nước và cũng thể hiện lòng tin đối với chế độ, sự đánh giá cao về môi trường đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Việt Nam và Hoa Kỳ đang “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai” vì vậy, Việt Nam mong tăng cường hợp tác cùng Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng tìm kiếm, trao trả hài cốt quân nhân hai nước hy sinh trong chiến tranh; giúp đỡ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; làm sạch các khu vực chịu ảnh hưởng bởi dioxin…

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Thành phố xác định sẽ thay đổi căn bản, chuyển mình mạnh mẽ hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững để phù hợp với xu hướng chung của thế giới và những mối quan tâm của đoàn đại biểu về trao đổi thương mại; hợp tác đầu tư sản xuất chất bán dẫn, chíp điện tử; tăng cường kết nối phát triển cảng biển.

Đây cũng là những lĩnh vực mà Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn hợp tác cùng phát triển cùng các đối tác Hoa Kỳ.

Ông Võ Văn Hoan thừa nhận, những thách thức mà Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh cần vượt qua để triển khai nội dung các thỏa thuận hợp tác mà lãnh đạo hai nước đã ký kết khi nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện là về tầm nhìn chính sách; chất lượng nguồn nhân lực và hạ tầng cơ sở.

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn lắng nghe, tiếp nhận tư vấn từ các đối tác Hoa Kỳ để xây dựng chính sách, cơ chế thu hút đầu tư trong thẩm quyền của mình; đề xuất lên Trung ương những vấn đề vượt quá thẩm quyền để giải quyết những khó khăn, hạn chế trong hợp tác giữa hai bên.

Dự kiến, Đoàn Nghị sỹ Hoa Kỳ sẽ đến thăm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh; khảo sát công tác làm sạch dioxin tại Sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nghi-sy-hoa-ky-bay-to-mong-muon-thuc-day-hop-tac-voi-thanh-pho-ho-chi-minh-post923244.vnp