Nghi phạm sát hại Á khôi cầm dao cố thủ dưới gầm giường, tự đâm khi bị vây bắt

Trước khi bị bắt giữ, Khanh cầm theo con dao chọc tiết lợn, cố thủ trong gầm giường và tự đâm nhiều nhát vào người hòng tự sát nhưng đã bị cảnh sát khống chế, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Đối tượng Khanh và nạn nhân.

Quá trình phi tang thi thể, vật chứng

Chiều 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tạ Duy Khanh (SN 1985, trú tại Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) về tội "Giết người". Khanh là hung thủ đã sát hại H.Y.N (SN 2006, trú tại Ba Đình, Hà Nội).

Quá trình điều tra vụ án bước đầu xác định, ngày 10/10, Khanh hẹn chị N. đến nhà Khanh tại chung cư Ocean Park. Tại phòng khách, hai người xảy ra mâu thuẫn, Khanh dùng dao đâm chết N. Khi nạn nhân tử vong, Khanh kéo nạn nhân vào phòng tắm để phân xác thành nhiều mảnh cho vào thùng xốp, dán băng dính và gọi xe taxi đưa ra Miếu Bản, xã Bát Tràng để phi tang xuống sông Hồng.

Sau khi thực hiện xong việc phi tang thi thể chị N., Khanh đã liên hệ với lái xe quay lại đón Khanh và đưa Khanh về chung cư.

Về đến chung cư, Khanh đã lấy xe máy Honda Air Blade đi đến cầu thanh Trì vứt 2 chiếc điện thoại của chị N. xuống sông Hồng, giấu chiếc túi xách, dép của chị N. ở nhà trọ tại Thôn 2, xã Bát Tràng.

Đến chiều 12/10, do lo sợ thi thể chị N. bị phát hiện, Khanh đã đến chợ gần khu vực ngã tư Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội mua xi măng mang đến khu vực giấu thi thể chị N. với mục đích phủ xi măng lên phía trên nơi giấu thi thể chị N., do khu vực nơi giấu thi thể có đông người qua lại nên Khanh mang xi măng về nhà.

Đến rạng sáng 13/10, Khanh một mình quay lại vị trí nơi giấu thi thể chị N. và đổ xi măng phủ lên phía trên để che giấu. Chiều ngày 13/10, khi biết được thông tin Cơ quan Công an đã phát hiện thi thể của chị N., Khanh đã đi đến bến xe Giáp Bát, đi xe khách bỏ trốn về Thái Bình.

Đến khoảng 23h ngày 14/10, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Gia Lâm phát hiện, bắt giữ Khanh đang lẩn trốn tại nhà riêng ở tỉnh Thái Bình.

Quá trình vây bắt, đối tượng Khanh đã dùng dao tự thương nhưng bị các lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ, ngăn chặn thành công việc tự sát của đối tượng nhằm trốn tránh hình phạt của pháp luật.

Đồng thời, lực lượng công an đã đưa đối tượng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu. Hiện đối tượng Khanh đã tỉnh táo và khai nhận sơ bộ hành vi phạm tội.

Huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ tham gia phá án

Thông tin thêm về vụ án, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đây là vụ án khó, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bởi đối tượng không chỉ giết người mà còn phân xác nạn nhân để phi tang, để nhằm che giấu sự truy vết của cơ quan điều tra.

“Đối tượng cũng ra tay một cách rất dã man, sau khi đưa nạn nhân đi ăn rồi điều nạn nhân đến nhà riêng của đối tượng, chỉ có một mình còn vợ con ở nơi khác. Tại đây, đối tượng sử dụng loại dao gọt hoa quả đâm nạn nhân tử vong rồi kéo nạn nhân ra phòng tắm để phân xác và cho vào thùng để mang đi phi tang” - Thiếu tướng Tùng thông tin.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin về vụ án.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, lời khai ban đầu của đối tượng, Khanh quen biết nạn nhân N. từ đầu năm 2023, và rất thân. Tuy nhiên do mâu thuẫn cho nạn nhân vay 50 triệu đồng, nhiều lần đòi nhưng không trả. Sau khi đưa nạn nhân đi ăn về, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, do không đòi được tiền Khanh dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Về một số thông tin đối tượng nghiện ma túy, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, quá trình xác minh đối tượng không nghiện và cũng chưa có tiền án, tiền sự. Khanh là anh cả trong gia đình có 3 anh chị em. Hiện đối tượng lên Bát Tràng làm nghề mạ đồng cho bố mẹ và vợ ở đó. Tại căn hộ chung cư, đối tượng cũng không “bay lắc”.

Nói thêm về quá trình phá án, Thiếu tướng Tùng thông tin, khi chưa bắt được nghi phạm, cơ quan điều tra đã dựng lên toàn bộ diễn biến vụ án và khám xét nơi ở của Khanh.

Về phía nạn nhân, Cơ quan điều tra cũng thông báo tìm kiếm ở 63 tỉnh thành, đặc biệt khu vực giáp ranh và được sự giúp đỡ của Cục nghiệp vụ Bộ Công an, tung tích nạn nhân đã được làm rõ.

“Do đối tượng bỏ trốn, nên cơ quan điều tra đưa ra rất nhiều nhận định, hàng trăm cán bộ chiến sĩ vào cuộc, phong tỏa rất nhiều địa phương, không chỉ riêng tỉnh Thái Bình. Đồng thời đề phòng đối tượng trốn ra nước ngoài.” - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin.

Vẫn theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, sau khi gây án, Khanh vào Bến xe Nước Ngầm bỏ trốn về Thái Bình. Trước khi bị bắt giữ, đối tượng thủ con dao chọc tiết lợn, chui vào gầm giường. Khi cảnh sát ập vào đối tượng tự sát bằng cách đâm vào ngực, bụng, cổ… nhưng nhanh chóng bị khống chế đưa đi cấp cứu.

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nghi-pham-sat-hai-a-khoi-cam-dao-co-thu-duoi-gam-giuong-tu-dam-khi-bi-vay-bat-post1578674.tpo