Nghi can giết cựu sĩ quan quân đội rồi cướp xe, điện thoại khai gì?

Sau khi “chén chú chén anh” với nạn nhân xong thì giữa Lâm và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn.

Sáng ngày 22/8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Hà Ngọc Lâm (42 tuổi, ngụ Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người", "Cướp tài sản”. Lâm chính là nghi can trong vụ cựu sĩ quan quân đội bị giết chết tại nhà riêng.

Khu vực xảy ra vụ án.

Cụ thể, trước đó 18/8, các con và người nhà của ông Phạm Hồng Sơn (sĩ quan quân đội về hưu, ngụ KP3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đến thăm cha tại nhà riêng ở địa chỉ trên thì phát hiện ông Sơn đã chết bất thường.

Tại đây, ông Sơn nằm gục giữa sàn nhà, trên đầu có nhiều vết thương, xung quanh máu đọng loang lổ, bên cạnh còn có chiếc búa tạ dính máu.

Bước đầu người nhà ông Sơn cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc thương tâm này, ông Sơn chỉ ở nhà một mình do vợ về thăm quê.

Từ lời khai của các nhân chứng cho thấy thời gian này có một số người bạn của ông Sơn thường đến nhậu với ông và sau đó xin ngủ nhờ nên công an nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm.

Sau gần 3 ngày xảy ra án mạng, công an bắt giữ nghi can Lâm khi kẻ này đang lẩn trốn tại tỉnh Đăk Nông, cùng với tang vật là xe máy và điện thoại của nạn nhân.

Bước đầu Lâm khai nhận, sau khi cùng uống rượu cùng với nạn nhân thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, Lâm dùng búa hại chết nạn nhân rồi cướp tài sản bỏ trốn.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Vĩnh Thựu

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nghi-can-giet-cuu-si-quan-quan-doi-roi-cuop-xe-dien-thoai-khai-gi-a255290.html