Nghi can giết bố mẹ vợ ở Thành phố Hồ Chí Minh ra đầu thú

Sáng 20/11, nghi can Trịnh Chí Kiên đã đến Công an huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sáng 20/11, nghi can Trịnh Chí Kiên đã đến Công an huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bước đầu tại cơ quan công an, Trịnh Chí Kiên thừa nhận mình là hung thủ gây ra cái chết của bố mẹ vợ là ông Nguyễn Minh Hoàng (57 tuổi) và bà Trần Thị Hiệp (51 tuổi), ngụ tại ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Theo lời khai, Kiên và vợ đã ly thân nên người vợ đưa con trai 3 tuổi về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Kiên cho rằng, vợ chồng ông Hoàng có tác động đến vợ và ngăn cản, không cho vợ quay về chung sống với y.

Sáng 18/11, Kiên đến nhà cha mẹ vợ để tìm vợ nhưng không thấy nên đã chửi bới , vợ chồng ông Hoàng phản ứng lại, dẫn đến xô xát. Kiên dùng dao sát hại ông Hoàng và bà Hiệp. Sau khi gây án, Kiên đã bỏ đi. Vào cuộc điều tra, Công an xác định Kiên là nghi can chính nên đã truy bắt. Sau 2 ngày bỏ trốn, Kiên đã ra đầu thú./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-nghi-can-giet-bo-me-vo-o-thanh-pho-ho-chi-minh-ra-dau-thu/417031.vnp