Nghi án người phụ nữ bị giật dây chuyền vàng

Đại tá Vũ Đức Tính thông tin: “Từ trước đến giờ trên địa bàn chưa bao giờ xảy ra tình trạng cướp giật dây chuyền vàng công khai như vậy. Nếu vụ việc trên xảy ra thì đây là trường hợp đầu tiên và cần xử lý nghiêm, tạo tính răn đe”.

Trong hình ảnh được một chiếc camera ghi lại, vào khoảng 12h ngày 29/3, tại đường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, 2 thanh niên đi xe máy màu đỏ, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang đã giật chiếc dây chuyền của người phụ nữ đang đứng ven đường.

Hình ảnh cắt từ camera.

Trong hình ảnh ghi lại cũng cho thấy, một người phụ nữ mặc váy đỏ đứng nói chuyện với một người bán hàng, trên cổ có đeo dây chuyền vàng. Khi đó người phụ nữ này đang mải nói chuyện với một người khác.

Do một thoáng mất tập trung người phụ nữ bị 2 thanh niên đi xe máy màu đỏ, biển kiểm soát bám đầy bụi bẩn nên không rõ số tiến sát lại gần rồi giật lấy sợi dây chuyền và phóng thẳng về phía cột đồng hồ Uông Bí trong sự ngỡ ngàng của 2 người phụ nữ.

Đại tá Vũ Đức Tính, Trưởng Công an TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Cơ quan công an chưa nhận được thông tin trình báo từ người bị nạn. Để thuận lợi cho việc điều tra, đề nghị người bị nạn đến cơ quan công an hợp tác làm việc. Nếu đoạn video ghi lại rõ các tình tiết phạm tội của các đối tượng trên thì rất tốt để cơ quan nhanh chóng điều tra, xác minh”.

Ngoài ra, đại tá Vũ Đức Tính cũng thông tin: “Từ trước đến giờ trên địa bàn thành phố chưa bao giờ xảy ra tình trạng cướp giật dây chuyền vàng công khai như vậy. Nếu vụ việc trên xảy ra thì đây là trường hợp đầu tiên và cần xử lý nghiêm, tạo tính răn đe”.

Tiến Dũng

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nghi-an-nguoi-phu-nu-bi-giat-day-chuyen-vang-post224324.info