Nghi án con trai đánh mẹ nứt sọ, gãy xương quai hàm

Công an tỉnh Hải Dương đã tạm giữ đối tượng Trần Văn Ch. để làm rõ nghi án đối tượng đã gây thương tích cho mẹ đẻ của mình.

Chiều 25/9, Lãnh đạo Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) cho biết, đơn vị đang phối hợp với phòng PC45 (CA tỉnh Hải Dương) điều tra vụ việc bà Phạm Thị Chuốt (SN 1967, trú tại khu Vô Hối, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) bị thương tích nặng.

Công an khám nghiệm hiện trường tại căn nhà bà Chuốt nơi xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu, trưa 24/9, người thân đến nhà bà Chuốt chơi thì phát hiện bà nằm bất tỉnh trên giường nên đã đưa bà Chuốt đi cấp cứu, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an huyện đã cử lực lượng đến hiện trường điều tra làm rõ. Một số hàng xóm cho biết, đêm 23/9, bà Chuốt và con trai tên Trần Văn Ch. có xảy ra to tiếng. Đến trưa 24/9 thì phát hiện sự việc trên nên nghi ngờ thương tích trên cơ thể bà Chuốt là do con trai nạn nhân gây ra.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Quý Can, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện, xác nhận sự việc trên. Ông Can cho biết, hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc bà Chuốt bị thương tích nặng, bất tỉnh ngay trong nhà.

“Do chồng mất cách đây đã lâu, hai con trai đi làm xa nên bà Chuốt sống một mình trong căn nhà tại khu phố Vô Hối. Thời gian gần đây, Ch. con trai bà Chuốt có đưa một người đàn ông 62 tuổi về nhà, nhận là bố nuôi. Thời điểm xảy ra vụ việc, chưa rõ ai là người gây thương tích cho bà Chuốt. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc trên”, ông Can thông tin.

Ông Đỗ Quý Can cho biết thêm, đêm 24/9, công an đã tạm giữ đối tượng Trần Văn Ch. (con trai bà Chuốt) để điều tra làm rõ vụ việc. Hiện bà Phạm Thị Chuốt đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương trong tình trạng nứt sọ não, gẫy xương quai hàm và vẫn hôn mê bất tỉnh./.

CTV Phú Sỹ/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/nghi-an-con-trai-danh-me-nut-so-gay-xuong-quai-ham-675293.vov