Nghè Tế Độ cần sớm được trùng tu

Nằm trên địa bàn thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa), di tích nghè Tế Độ mang nét đẹp cổ kính với những giá trị lịch sử, văn hóa được lưu giữ. Tuy nhiên, trải qua biến thiên thời gian, những năm qua, di tích có nhiều dấu hiệu xuống cấp.

Căn cứ trên những tài liệu, sắc phong lưu giữ, người dân địa phương tin rằng nghè Tế Độ có lịch sử khởi dựng cách đây khoảng 400 năm.

Nghè Tế Độ trước đây thuộc làng Tế Độ, xã Hoằng Phúc, sau khi sáp nhập, di tích hiện nay thuộc thị trấn Bút Sơn. Nghè tôn thờ Cao Sơn Đại vương làm Thành hoàng làng. Căn cứ theo các đạo sắc phong còn lưu giữ, người dân địa phương tin rằng nghè Tế Độ đã có lịch sử khởi dựng cách ngày nay khoảng 400 năm.

Người dân địa phương tôn Cao Sơn Đại vương làm Thành hoàng làng và thờ tại nghè Tế Độ.

Hoa văn chạm khắc gỗ tại di tích

Nghè Tế Độ khi xưa được xây dựng với quy mô hoàn chỉnh gồm nghinh (nghi) môn, sân rộng, nhà tiền đường và hậu cung, xung quanh có tường bao nghiêm cẩn. Trải qua biến thiên thời gian, đến nay di tích chỉ còn lại nhà chính tẩm (3 gian). Di tích kết cấu theo lối “chồng rường, kẻ bẩy, giá chiêng”; các họa tiết hoa văn trang trí đề tài Long - Ly - Quy - Phượng, mây trời, hoa lá cách điệu.

Tại nghè Tế Độ hiện có nhiều dấu hiệu xuống cấp.

Rui mè bị mối mọt phá hủy, mái ngói sụt vỡ

Trong lịch sử, di tích nghè Tế Độ còn được biết đến là địa điểm gặp gỡ - cơ sở hoạt động cách mạng. Đặc biệt, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, tại nghè Tế Độ đã từng diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện Hoằng Hóa.

Tình trạng xuống cấp tại nghè Tế Độ nghiêm trọng hơn mỗi khi mưa xuống

Dẫn chúng tôi tham quan di tích, ông Lê Đăng Thọ, Tổ trưởng tổ dân phố Tế Độ, cho biết: “Nghè Tế Độ là di sản văn hóa - không gian thiêng, gắn liền với lễ hội truyền thống của người dân địa phương. Tại đây hiện đang còn lưu giữ hàng chục sắc phong qua các triều Lê - Nguyễn. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên do, đến nay di tích chỉ còn lại chính tẩm. Đáng lo hơn, những năm qua nghè Tế Độ có nhiều dấu hiệu xuống cấp. Như cột, kèo, rui, mè bị mối mọt phá hủy; mái ngói sụt vỡ... Đặc biệt là nền di tích hiện tại so với mặt bằng xung quanh khá thấp nên thường xuyên ẩm ướt, đặc biệt là vào mùa mưa... Nếu để tình trạng này tiếp tục kéo dài thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến di tích”.

Người dân mong muốn nghè Tế Độ sớm được trùng tu nhằm giữ gìn giá trị vốn có của di tích

Cũng theo ông Lê Đăng Thọ: “Người dân khu phố Tế Độ mong mỏi di tích sớm được trùng tu. Cùng với sự chung tay đóng góp kinh phí của Nhân dân, rất cần có sự vào cuộc hỗ trợ của các cấp chính quyền và ngành chuyên môn, để di tích nghè Tế Độ kịp thời được trùng tu nhằm giữ lại giá trị vốn có của di tích”.

Khánh Lộc

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoa/nghe-te-do-can-som-duoc-trung-tu/30563.htm