Nghệ sỹ Thanh Bạch an tâm với 'vườn Thúy Nga', bỏ qua nỗi lo thực phẩm bẩn

Sau nhiều năm định cư và lập nghiệp ở Mỹ, bà Thúy Nga Paris “trúng tiếng sét ái tình” với nghệ sĩ Thanh Bạch và về Việt Nam thường xuyên hơn.

Tại khu biệt thự vườn này, bà Thúy Nga Paris đã dành hẳn một diện tích rộng lớn để trồng rau sạch, có khoảng 10 nhân viên chăm sóc, tưới nước. Ngoài ra, bà Thúy Nga còn cho người đào ao thả cá, dựng chuồng nuôi gia súc…

Nghệ sĩ Thanh Bạch cho biết: “Thực phẩm ngày nay quá bất an. Không như ngày xưa, nông dân trồng rau không cần xịt nhiều thuốc trừ sâu, bón phân. Nuôi heo không cần thuốc tăng trọng, cá đánh bắt ngoài biển mang vào đất liền không cần ướp hàn the, phân urê… Tôi phải tự trồng rau, nuôi gà, cá để ăn. Hàng tuần, người quản gia ở vườn Thúy Nga đều hái rau, bắt gà, cá gửi lên Sài Gòn cho tôi dự trữ để ăn dần”.

Trước đó, bà Thúy Nga Paris đã quay về Việt Nam mua mảnh đất ở Long Thành, Đồng Nai xây biệt thự vườn. Theo chị Hào, người trông coi khu biệt thự vườn này thì bà Thúy Nga Paris đã bỏ ra số tiền lớn để mua đất, xây dựng các hạng mục: biệt thự, hồ bơi, nhà lưu niệm…

Vườn rau tại “vườn Thúy Nga” có đủ các loại: Mồng tơi, ớt, rau muống, ngò gai, bầu, bí, đậu bắp, dưa leo, củ dền. Các loại cây ăn quả như: Mít, xoài, ổi… Dưới ao, bà Thúy Nga thả nhiều cá điêu hồng, cá tra, cá mè…

Trong sinh nhật của nghệ sĩ Thanh Bạch vừa qua tại “vườn Thúy Nga”, với số lượng khách khủng đến 500 người nhưng bà Thúy Nga Paris không cần mua rau ở bên ngoài, hoàn toàn hái ngoài vườn vào. Khách và người hâm mộ nghệ sĩ Thanh Bạch rất hào hứng khi đi tham quan ao cá, vườn rau xanh mướt của bà “trùm” Thúy Nga Paris.

Bà Thúy Nga Paris cho biết: “Tôi và Thanh Bạch đều thích ăn rau xanh nhưng hạn chế ăn rau mua ở ngoài. Rau mình trồng, tự chăm sóc thì ăn yên tâm hơn. Bạn bè đến nhà tôi ở đây rất thích món bánh xèo cuốn rau sống. Ngoài ra còn có món khoai mì luộc nước dừa. Khoai mì cũng do tôi cho trồng”.

“Mỗi tháng chị Thúy Nga phải bỏ ra nhiều chi phí để duy trì vườn rau, ao cá, trả tiền lương cho nhân viên. Vì sống ở Mỹ thường xuyên nên lương thực sản xuất chủ yếu chỉ để phục vụ cho anh Thanh Bạch. Mỗi lần về Việt Nam, chị Nga rất thích đãi bạn bè bằng những thực phẩm được nuôi, trồng tại khu vườn này". - Theo chị Hào, người quản lý khu biệt thự vườn của bà Thúy Nga tiết lộ.

Nghệ sĩ Thanh Bạch được mọi người cho là trẻ lâu. Không ai có thể đoán được tuổi của anh. Người nghệ sĩ tài năng này chia sẻ: “Ngoài việc thiền, giữ tâm tĩnh mỗi ngày, tôi còn áp dụng chế độ dưỡng thực Ohsawa của người xưa. Tôi đã giới thiệu cho Thúy Nga và bạn bè ăn gạo lức muối mè. Mọi người rất thích”.

Một số hình ảnh tại "vườn Thúy Nga" của người tình dành cho nghệ sỹ Thanh Bạch:

Nghệ sĩ Thanh Bạch bên bà Thúy Nga Paris trong ngày sinh nhật của mình tại khu biệt thự vườn ở Long Thành, Đồng Nai.

Hình nghệ sĩ Thanh Bạch to bằng người thật trên thuyền hoa giữa hồ bơi trong “vườn Thúy Nga”.

Nghệ sĩ Thanh Bạch rạng rõ trong ngày sinh nhật.

Vườn rau củ và chuồng gia súc trong “vườn Thúy Nga”.

Lê Thứ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nghe-sy-thanh-bach-an-tam-voi-vuon-thuy-nga-bo-qua-noi-lo-thuc-pham-ban-d31085.html