Nghệ An và Lâm Đồng là hai tỉnh được thí điểm hợp tác nông nghiệp tầm nhìn trung và dài hạn Việt Nam - Nhật Bản

“Tầm nhìn trung và dài hạn hợp tác nông nghiệp Nhật Bản – Việt Nam” được xây dựng với mục đích tạo ra chuỗi giá trị thực phẩm ở Việt Nam thông qua liên kết công tư.

Sau chuyến thăm Nhật Bản của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào tháng 3/2014, nhằm thúc đẩy hợp tác công tư hướng tới phát triển toàn diện ngành nông nghiệp Việt Nam, hai nước đã tổ chức các buổi Đối thoại hợp tác nông nghiệp Nhật Bản – Việt Nam, khởi động là Hội nghị cấp cao lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 6/2014, hội nghị cấp cao lần thứ 2 được tổ chức vào tháng 8/2015.

Hôm nay Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng đại diện các doanh nghiệp hai nước Họp lần 3 Đối thoại hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản (Diễn đàn công tư), để trình bày về tình hình triển khai các hoạt động trong “Tầm nhìn trung và dài hạn hợp tác nông nghiệp Nhật Bản – Việt Nam”. Mục đích tạo ra chuỗi giá trị thực phẩm ở Việt Nam thông qua liên kết công tư.

Hội nghị lần này có sự tham gia của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, tổ chức JETRO, JICA, các doanh nghiệp Nhật Bản, phía Việt Nam gồm có Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ ngành liên quan và các doanh nghiệp Việt Nam tham dự.

Tại hội nghị lần này Nhật Bản đề nghị Việt Nam bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu lê Nhật Bản, phía Việt Nam cũng đề nghị Nhật Bản bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu thanh long ruột đỏ, vải vã nhãn của Việt Nam.

“Tầm nhìn trung và dài hạn hợp tác nông nghiệp Việt Nhật” được xây dựng thực hiện trong 5 năm (2015-2019) thí điểm đầu tiên ở mỗi địa phương với mục đích giải quyết những vấn đề trọng tâm mang tính dài hạn của ngành nông nghiệp Việt Nam như nâng cao năng suất, giá trị gia tăng cho cây trồng, xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm từ sản xuất, chế biến, lưu thông tới tiêu thụ, xây dựng dây chuyền lạnh và các biện pháp chính sách mang tính chuyên ngành như đào tạo nhân lực chất lượng cao và xem xét về biến đổi khí hậu.

Nghệ An, tỉnh Lâm đồng là những địa phương được lựa chọn triển khai thí điểm thực hiện Tầm nhìn trung và dài hạn.

Tại tỉnh Nghệ An, Nhật Bản sẽ hỗ trợ cải tạo nâng cấp hệ thống thủy lợi đã bị xuống cấp và xây dựng cơ chế sản xuất rau an toàn . Dự án cải tạo hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An đã được thực hiện từ tháng 1/2016 và dự kiến cuối năm 2016 sẽ hoàn thành 50% công trình kênh mương dẫn nước. Từ năm 2017 dự kiến sẽ tiến hành cải tạo các hạng mục trọng yếu. Phía Nhật bản cũng tổ chức các workshop tại Nghệ An để trình diễn kỹ thuật xử lý chất thải gia súc thành phân bón, giải quyết các vấn đề về thuốc bảo vệ thực vật, phổ biến phương pháp sản xuất nông sản an toàn, đưa vào ứng dụng giống lúa ngắn ngày…Trong khi đó phía Việt Nam thúc đẩy phổ biến cơ giới hóa nông nghiệp, hỗ trợ lãi suất tín dụng khi vay mua máy nông nghiệp, hai bên hợp tác trong lĩnh vực thủy sản….

Tại tỉnh Lâm Đồng, Nhật bản dự kiến hỗ trợ bằng hình thức công tư để công nghiệp hóa các khâu của chuỗi giá trị dựa vào “4 mục tiêu và 8 bước chiến lược” để biến Lâm Đồng thành vùng cung cấp rau hàng đầu Đông Nam Á, tăng cường sức mạnh thương hiệu, xúc tiến du lịch nông nghiệp, xây dựng các khu công nghiệp nông nghiệp và thành lập các trung tâm sau thu hoạch và trung tâm thu gom hoa.

Trong “tầm nhìn trung và dài hạn hợp tác nông nghiệp Nhật Bản – Việt Nam cũng chú trọng đến việc cải thiện lưu thông, dây chuyền lạnh thí điểm tại vùng ngoại ô các thành phố lớn như Hà Nội – HCM bằng cách thúc đẩy đầu tư tư nhân vào việc xây dựng kho lạnh, đông lạnh và các hệ thống lưu thông ở nhiệt độ thấp, ra cơ chế quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm dựa vào Luật an toàn thực phẩm và đảm bảo tính minh bạch khi vận hành cơ chế đó.

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Lâm Đồng, Tây Ninh đã trình bày về các cơ chế ưu đãi cho các nhà đầu tư Nhật Bản khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh. Ở phía doanh nghiệp, giám đốc vận hành PAN Group ông Nguyễn Việt Hùng cũng trình bày về công ty Saladbowl của PAN là một doanh nghiệp điển hình đang trồng hoa tại Lâm Đồng và đã xuất khẩu sang Nhật Bản. Ông Hùng cũng kêu gọi các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào PAN Group.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/nghe-an-va-lam-dong-la-hai-tinh-duoc-thi-diem-hop-tac-nong-nghiep-tam-nhin-trung-va-dai-han-viet-nam-nhat-ban-2016092711048484p145c151.news