Nghệ An: Phòng giáo dục tự bớt tiền thưởng giáo viên chia cho người khác

Phòng GD&ĐT huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã tự ý bớt tiền thưởng mà Chủ tịch UBND tỉnh này thưởng cho các giáo viên rồi chia cho người khác.

Tiền thưởng đến tay chỉ được 60%

Vừa qua, PV Báo Giao thông nhận được phản ánh của bạn đọc ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về việc nhiều giáo viên bị Phòng GD&ĐT huyện Nghi Lộc tự ý bớt và chia tiền thưởng của giáo viên dạy giỏi có tên trong danh sách khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Phòng GD&ĐT huyện Nghi Lộc, nơi xảy ra sự việc

Ngay sau khi nhận được phản ánh, PV Báo Giao thông đã vào cuộc xác minh và nhận thấy phản ánh của bạn đọc là có cơ sở.

Cụ thể, quyết định số 2078 ngày 18/7/2022, của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung “Về việc khen thưởng thành tích đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm học 2021 - 2022” có đính kèm phụ lục danh sách họ và tên, số tiền mà các giáo viên được khen thưởng.

Giáo viên có học sinh đạt giải nhất được thưởng 2.980.000 đồng, giải nhì được thưởng 2.235.000 đồng, giải 3 là 1.490.000 đồng.

Tuy nhiên, khi số tiền thưởng đến tay các giáo viên có trong danh sách khen thưởng của người đứng đầu tỉnh Nghệ An ở huyện Nghi Lộc thì đã bị bớt đi gần 1 nửa.

Một giáo viên có học sinh đạt giải nhì nói: Thấy phòng gửi phong bì tiền thưởng về có ghi giáo viên được 1.341.000 đồng và tôi cũng nhận được số tiền bằng từng đó.

Một giáo viên khác cho biết thêm: Tiền thưởng ghi trong danh sách là như vậy, nhưng khi về, phòng chia ra cho những giáo viên trong tổ bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh do phòng thành lập.

Trước thực tế này, ông Nguyễn Văn Thông - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Nghi Lộc cho biết: Trong quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh không có ghi danh sách từng giáo viên và số tiền mà giáo viên được khen thưởng.

Tuy nhiên, khi PV đưa quyết định cho ông Thông xem, ông Thông cho rằng, cái này tôi chưa nắm rõ. Sau đó, ông Thông gọi điện thoại cho ông Thịnh, chuyên viên tham mưu vấn đề này để giải thích.

Qua điện thoại, ông Thịnh cho biết, việc phòng chia tiền như thế là thực hiện theo Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Khi PV hỏi, vậy việc thực hiện của phòng là đã đúng với chỉ đạo trong quyết định của UBND tỉnh chưa thì vị này nói: “làm như phòng là sai”.

Ông Nguyễn Văn Thông cho biết thêm: Ngoài những giáo viên ở lớp trực tiếp bồi dưỡng học sinh thì phòng còn thành lập 1 tổ bồi dưỡng để các em đi thi học sinh giỏi tỉnh. Mỗi buổi bồi dưỡng, giáo viên trong tổ được hưởng 600 ngàn đồng từ ngân sách địa phương.

Lý giải việc phòng tự ý chia tiền thưởng của giáo viên được ghi trong quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thông nói thêm: Một học sinh có nhiều giáo viên bồi dưỡng, vậy nhưng trong tờ hướng dẫn đề xuất khen thưởng mà sở gửi về cho phòng chỉ có 1 dòng. Vì vậy, phòng ưu tiên những giáo viên đóng góp nhiều nhất đề ghi danh. Còn trên thực tế, để có được kết quả đó là công sức của tập thể, nên khi tiền về thì chia 60 - 40 (60% cho giáo viên dạy ở lớp, 40% cho giáo viên tổ bồi dưỡng).

Được biết, trong quyết định 2078/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An, huyện Nghi Lộc có 31 học sinh được khen thưởng vì có các thành tích, giải nhất - nhì - ba. Đi kèm với đó là 31 lượt giáo viên được khen thưởng.

Danh sách học sinh, giáo viên ở huyện Nghi Lộc được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khen thưởng

Tự ý chia tiền của giáo viên là sai

Trong khi đó, 1 lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết: Về nguyên tắc, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng ai, bao nhiêu tiền thì người đó được hưởng từng đó tiền, không ai được phép lấy, bớt số tiền đó.

Cũng theo vị lãnh đạo này, trong vụ việc có các vấn đề, thứ nhất việc bồi dưỡng học sinh giỏi, Phòng GD&ĐT thành lập các tổ bồi dưỡng là tốt, phát huy được sức mạnh trí thức của cả tập thể.

"Việc UBND tỉnh khen thưởng các học sinh và giáo viên đạt kết quả cao là hoàn toàn đúng từ chủ trương, đến cách thực hiện.

Theo cá tôi nhìn nhận, cái sai của Phòng GD&ĐT Nghi Lộc ở đây là cách làm, dẫn tới giáo viên bức xúc. Và việc bức xúc và đòi hỏi của giáo viên ở đây là hoàn toàn chính đáng.

Nếu Phòng Nghi Lộc thống nhất trước, hoặc sau khi được khen thưởng phòng tổ chức họp bàn và lấy ý kiến những giáo viên bồi dưỡng thì tôi tin, những giáo viên chính, được chủ tịch tỉnh khen thưởng sẽ sẵn sàng chia số tiền thưởng cho cả tổ bồi dưỡng. Thậm chí, mức chia còn cao hơn, chứ không phải tỉ lệ 60 – 40 như phòng chia", vị này nói.

Khi được hỏi phòng giáo dục cho rằng, trong văn bản hướng dẫn danh sách giáo viên được khen thưởng chỉ bố trí 1 dòng, trong khi đó là công lao chung gây khó cho cơ sở, vị lãnh đạo sở GD&ĐT Nghệ An giải thích: Việc phát huy sức mạnh của tập thể để đạt kết quả cao là rất tốt. Nhưng khi khen thưởng, chúng ta phải hướng tới việc khen thưởng người có đóng góp nhiều nhất. Mà ở đây, người có đóng góp nhiều nhất là giáo viên trên lớp, đã có quá trình giáo dục, bồi dưỡng em học sinh đó nhiều nhất.

"Trước đây, khi chưa có Nghị quyết 11, đã có tình trạng 1 học sinh nhưng 2 – 3 giáo viên lên nhận giấy khen, bằng khen. Để tránh tình trạng giáo viên chỉ bồi dưỡng 1 thời gian ngắn, thậm chí là 1 vài chuyên đề nhưng được khen thưởng để tạo điều kiện tăng lương, thi đua… nên Sở đã có những hướng dẫn rất cụ thể về vấn đề này", vị này nói thêm.

Một lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cũng cho biết: Quyết định đã đi kèm danh sách và số tiền thì cá nhân được từng nào phải chi trả cho cá nhân đó từng đó. Bớt tiền của cá nhân đó là thực hiện sai quyết định của chủ tịch tỉnh, sai quy định của pháp luật.

Sỹ Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nghe-an-phong-giao-duc-tu-bot-tien-thuong-giao-vien-chia-cho-nguoi-khac-d572581.html