Nghệ An: Nền nhà nóng bỏng tay, đun được nước nóng

Hiện tượng nền nhà bỗng dưng nóng bỏng rát thu hút khá đông người dân sống quanh đó. Đặc biệt, khi đặt chiếc nồi đựng nước lạnh lên, nhiều độ nước có thể lên tới 40 độ C sau khoảng 20 phút.

Sự việc trên xảy ra tại gia đình ông Vũ Đình Khuê (SN 1953), trú tại xóm Chiến Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Theo ông Khuê, chiều 12/5, ông phát hiện ra nền nhờ có sức nóng lạ thường sau khi cháu ngoại 2 tuổi của ông đang chơi ở thềm nhà bỗng khóc thét lên. Chị Trần Thị Nghiêm (con gái ông Khuê) vô tình chạm tay vào nơi cháu ngồi thì tá hỏa phát hiện các bậc thềm, diện tích khoảng 2m2 bỏng rát.

Nhiều người dân hiếu kỳ tới sờ tay vào bậc thềm gia đình ông Khuê, để kiểm chứng sự việc.

Làm một thí nghiệm nhỏ, gia đình đặt một chiếc nồi đựng nước lạnh vào vị trí đó, chỉ sau khoảng 20 phút, nhiệt độ nước đo được lên tới hơn 40 độ C.

Ông Khuê cho biết, hôm phát hiện ra sự việc, ngoài trời có mưa. Từ hôm đó tới nay, nền nhà ông vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt khiến gia đình ông rất hoang mang.

Nhiều người dân hiếu kỳ khi nghe tin thềm nhà ông Khuê có thể đun nước nóng đã kéo tới xem và sờ tay xuống đất kiểm tra.

Nghi ngờ nguyên nhân gây ra hiện tượng lạ này là do tiếp xúc với nguồn điện, gia đình ông Khuê đã báo cắt nguồn điện dẫn vào nhà. Tuy nhiên, khu vực bậc thềm vẫn nóng và vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân..

Nhằm đảm bảo an toàn cho gia đình ông Khuê, UBND xã Diễn Bích đã gửi thông báo yêu cầu mọi người trong gia đình di dời đồ đạc, tạm thời chuyển ra khỏi căn nhà, chờ cơ quan chức năng kiểm tra, tìm hiểu và có phương án xử lý.

Xuân Chinh

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/nghe-an-nen-nha-nong-bong-tay-dun-duoc-nuoc-nong-p48991.html